Phạm Băng Băng – Huỳnh Hiểu Minh bị cấm sóng hoàn toàn vì dính bê bối tiền bạc?

( PHUNUTODAY ) - Hai sao đình đám của nền điện ảnh Hoa ngữ rơi vào vực thẳm từ bê bối trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm và gian lận cổ phiếu của tài tử họ Huỳnh.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Tổng cục điện ảnh Trung Quốc đã ra quyết định cấm tất cả quảng cáo do Phạm Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh làm đại diện phát trên truyền hình. Nguyên nhân được cho là đến từ bê bối trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm và gian lận cổ phiếu của tài tử họ Huỳnh.

Phạm Băng Băng sau scandal trốn thuế thì các phim tham gia đều bị cắt bỏ hoặc cấm chiếu, cấm đóng phim và lên truyền hình 3 năm. Cô còn phải bổ sung thuế và chịu kiểm soát tại địa phương nơi cư trú, không được ra nước ngoài trong thời gian bị kiểm soát.

pbb1-1533618726-width1280height720-1522-1536328878742318138962

Thông tin Phạm Băng Băng bị cấm vận để điều tra về việc gian lận tài chính đã khiến người đẹp và công ty Đường Đức chịu ảnh hưởng nặng nề. Phim Tước Tích 2 có sự tham gia của nữ diễn viên phải tiến hành thay đổi, Ba Thanh Truyện hoãn chiếu vô thời hạn.

Ngay cả tác phẩm hành động Unbreakable Spirit vốn có sự góp mặt của hai ngôi sao Bruce Willis và Phạm Băng Băng, nhưng tên của nữ diễn viên Trung Quốc đã "biến mất" trên poster chính thức của phim.

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn bị gạch tên khỏi dự án phim hành động 355. Chương Tử Di sẽ là người thay thế, hợp tác với các minh tinh Hollywood như Jessica Chastain, Marion Cotillard và Lupita Nyong’o.

Chương Tử Di sẽ thay thế Phạm gia đóng phim “355” cùng dàn sao Hollywood.

Chương Tử Di sẽ thay thế Phạm gia đóng phim “355” cùng dàn sao Hollywood.

Thông tin này gây hoang mang cho người hâm mộ, bởi đã từ lâu, Phạm Băng Băng đã trở thành "nữ hoàng quảng cáo", không chỉ là gương mặt đại diện của các nhãn hàng xứ Trung mà còn là của các thương hiệu đình đám thế giới.

Sau khi tin tức nổ ra, đã có đơn vị truyền thông liên lạc với nhân viên phía đài Trung ương. Người này cho biết: "Không hề có tin này. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì cả".

Sau Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh là nghệ sĩ tiếp theo vướng vào những rắc rối xung quanh tiền bạc, cụ thể ở đây là việc thao túng giá cổ phiếu nhằm trục lợi bản thân.

the-vai-lee-min-ho-huynh-hieu-minh-chinh-thuc-lam-tho-san

Theo nhân viên điều tra cho biết, một người đàn ông tên Cao Dũng đã sử dụng 16 tài khoản chứng khoán khác nhau từ tháng 1/2015 đến 7/2018 để hưởng lợi 8,97 tỷ NDT (hơn 31 nghìn tỷ đồng). Ngay sau đó Cao Dũng đã bị bắt, nộp phạt lên tới 1,8 tỷ NDT và bị cấm tham gia sàn chứng khoán vĩnh viễn.

Được biết, trong 16 tài khoản chứng khoán có tên Huỳnh X Minh, nhiều thông tin tiết lộ đó chính là Huỳnh Hiểu Minh. Dù phòng làm việc của nam diễn viên có lên tiếng phủ nhận ngay sau đó nhưng anh vẫn bị bắt để điều tra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn