Nhiều trẻ mắc Covid-19, BS Trương Hữu Khanh trấn an bố mẹ: "Đừng lo vì trẻ có biểu hiện nhẹ, rất nhanh khỏi"

( PHUNUTODAY ) - Nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi bết tin con mắc Covid-19, chuyên gia trấn an: "Không cần quá lo lắng vì trẻ có biểu hiện nhẹ và rất nhanh khỏi".

Nhiều cha mẹ hoảng loạn khi biết tin con mắc Covid-19

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Bên cạnh số ca bệnh người lớn thì số ca bệnh trẻ em cũng ngày một gia tăng, điều này khiến rất nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ vô cùng lo lắng. Mới đây, chị Lê Linh (28 tuổi, sống tại Sài Gòn) được bác sĩ thông báo con trai mới sinh vài ngày của mình đã mắc Covid-19.

Tin này với người mẹ trẻ như "sét đánh ngang tai", chị vô cùng hoảng loạn và sợ hãi vì con còn quá nhỏ. Chị Linh không biết mình đã nhiễm bệnh từ đâu, có phải mình đã lây cho con hay con bị lây nhiễm chéo, liệu bé có sớm khỏi bệnh hay sẽ nguy hiểm thế nào.

Chị Lê Linh cùng con trai mới sinh vài ngày tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Cả hai mẹ con chị Linh đều mắc Covid-19 khiến tinh thần người mẹ trẻ bị suy sụp rất nhiều.  (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Chị Lê Linh cùng con trai mới sinh vài ngày tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Cả hai mẹ con chị Linh đều mắc Covid-19 khiến tinh thần người mẹ trẻ bị suy sụp rất nhiều. (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Việc con trai bị mắc bệnh ngay từ lúc vừa sinh ra khiến chị không khỏi day dứt. Sự lo lắng quẩn quanh trong đầu bà mẹ trẻ, vừa đau vết mổ sau sinh vừa mệt mỏi vì lo cho con khiến chị Linh suy sụp vô cùng.

Trước đó, tại bệnh viện dã chiến số 4 đã tiếp nhận một bé trai 9 tuổi cũng mới mất cả ba mẹ. Bé K. vừa đi vừa khóc khi cùng cậu ruột bước vào phòng bệnh.

Trước đó, bệnh viện được các nhân viên y tế địa phương thông báo có hai cháu bé là hai anh em ruột đang gặp vấn đề về sức khỏe. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định một trong hai bé bị sốt nhưng không có dấu hiệu khó thở.

Hai anh em K. được xét nghiệm COVID-19. Kết quả bé K. dương tính. Em trai của K. có kết quả âm tính nên được cách ly tại nhà.

Trong khoảng hai tuần theo dõi tại bệnh viện, xét nghiệm hai lần âm tính, bé K. cùng cậu của bé xuất viện. Ngày xuất viện chính là ngày sinh nhật của bé. Dù rất nhiều công việc nhưng nhân viên y tế của bệnh viện vẫn âm thầm chuẩn bị, đặt bánh kem chúc mừng sinh nhật bé.

Chuyên gia khẳng định: "Không cần quá lo lắng vì trẻ có biểu hiện nhẹ và rất nhanh khỏi"

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, chuyên gia Dịch tễ, Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM)

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, chuyên gia Dịch tễ, Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM)

Hầu hết các ông bố bà mẹ khi nghe tin con mình mắc Covid-19 đều hoảng loạn và sợ hãi. Ai cũng nghĩ rằng chứng bệnh khiến sức khoẻ người lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy thì với trẻ em sẽ khủng khiếp thế nào. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, hầu hết trẻ mắc Covid-19 đều thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ nên bố mẹ không cần quá lo lắng.

Về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, chuyên gia Dịch tễ, Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM) chia sẻ, trẻ nhỏ mắc Covid có biểu hiện khác rất nhiều so với người lớn. Trẻ em khi bị bệnh sẽ mau khỏi. Các triệu chứng ở trẻ mắc Covid-19 giống như bị cảm nhẹ hay viêm đường hô hấp trên. Thông thường mất khoảng 3-4 ngày để khỏi bệnh.

Thậm chí, nhiều trẻ em bị Covid-19 nhưng gia đình không hề hay biết vì cho rằng đó là cảm thông thường.

Sau khi đã khỏi, trẻ phục hồi sức khỏe nhanh chóng, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng về điều này. Tuy nhiên, những trẻ chuyển biến nặng khi mắc Covid-19 thường có bệnh nền như tim bẩm sinh phức tạp, trẻ đa dị tật, suy thận, ung thư... và nhóm trẻ thuộc diện thừa cân, béo phì (>60kg).

Thực ra đúng là lúc mới biết tin thì bố mẹ nào cũng hoang mang, lo sợ nhưng sau khi chăm sóc bé bị mắc Covid-19 thì họ biết rằng không có gì đáng lo ngại cả. Nếu trẻ không may nhiễm bệnh, bố mẹ chỉ cần theo dõi và chăm sóc như bình thường. "Trừ trường hợp trẻ bệnh như đã nêu trên thì cần cẩn trọng. Với trẻ khoẻ mạnh dưới 18 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 9 tuổi... trẻ càng nhỏ thì càng bị nhẹ", BS Khanh nói thêm.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Trần Nam, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, hiện đang tham gia điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4, cho biết trẻ em mắc COVID-19 thường bị lây từ gia đình. Theo bác sĩ Nam, chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 khác hơn so với người lớn mắc COVID-19. Với trẻ quá nhỏ cần có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt như trẻ phải ăn cháo, uống sữa.

Ngoài ra, trẻ còn cần được hỗ trợ về tâm lý. Tại bệnh viện, những nhân viên công tác xã hội sẽ gọi điện động viên những bé bị mất ba mẹ hoặc ba mẹ bị chuyển nặng phải đưa đi cấp cứu.

Với những bé không có người thân chăm sóc, bệnh viện huy động những người cùng phòng chưa có biểu hiện nặng hỗ trợ chăm sóc các bé.

Các biến chứng COVID-19 ở trẻ em ít hơn so với người già, người có bệnh nền. Đa số các bé khi vào Bệnh viện dã chiến số 4 chỉ có triệu chứng sốt nhẹ, ho... Các bé sẽ được điều trị triệu chứng vì có các bác sĩ nhi tại bệnh viện.

Các bác sĩ cũng chia sẻ, để bảo vệ con khỏi Covid-19, bố mẹ cần dạy trẻ tuân thủ nguyên tắc 5k (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Với những bố mẹ có con không may mắc bệnh cần bình tĩnh, giữ tâm lý lạc quan để chăm sóc con cái.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link