Tuyệt chiêu để dù có bao nhiêu năm trôi qua chàng vẫn say đắm bạn như ngày đầu

( PHUNUTODAY ) - Để chàng mãi say đắm như thuở mới yêu, phụ nữ đừng chỉ làm vợ, hãy làm cả nhân tình của chồng nữa.

1. Mặc đẹp vì mình, vì chồng

"Đàn ông yêu bằng mắt" - đó là điều không cần bàn cãi thêm nữa. Vậy nên phụ nữ đã kết hôn không nên lơ là ngoại hình, trang phục nếu muốn quyến rũ chồng. Cuộc sống hôn nhân và công việc bận rộn có thể không cho phép bạn long lanh mỗi ngày nhưng ít nhất hãy giữ bản thân ở mức dễ nhìn, sạch sẽ. 

Thêm vào đó, thỉnh thoảng bạn hãy khiến chồng bất ngờ bằng cách khiến anh ấy ngạc nhiên bằng một chiếc đầm bó sát, kèm theo đó là một đôi giày cao gót sang chảnh. Chàng nhất định sẽ khen ngợi, kèm theo đó là trong đầu xuất hiện vô vàn hình dung, tưởng tượng về những thứ bị ẩn đi đằng sau bộ đầm gợi cảm kia. 

1486719810-148662316739087-anh-va-noi-nho

2. Tán tỉnh chồng

Tán tỉnh là nền tảng của sự lãng mạn và nó có tác dụng duy trì phản ứng hóa học giữa các cặp đôi. Rất ít người vợ nghĩ đến điều này bởi hôn nhân khiến họ bận rộn tất bật, cộng thêm suy nghĩ đã lấy nhau rồi thì không cần "thả thính" làm gì nữa. Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn không tán tỉnh chồng, khả năng cao sẽ có người phụ nữ khác giúp bạn làm việc đó. 

Vậy phải tán tỉnh người đàn ông đã thuộc về mình bằng cách nào? Bạn hãy bắt đầu bằng những lời khen ngợi ngoại hình, năng lực, kỹ năng thực tế của chàng. Trước khi chồng đi làm, hãy chạm nhẹ vào hông hay vùng ngực của anh ấy. Chồng đi làm về, đừng tiếc dành cho anh ấy một cái ôm và những nụ hôn. Hãy trao cho nhau những ánh nhìn và nụ cười ẩn ý, riêng tư mang tính quyến rũ mỗi ngày.

3. Hẹn hò tự phát

Hẹn hò không nhất thiết lúc nào cũng phải anh mặc suit, em diện đầm sang trọng, "chúng mình" cùng dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn hay xách vali đưa nhau đi trốn. Ngược lại, cùng ăn sáng, cùng ăn trưa,... nói chung là bất cứ thời khắc nào hai người ở bên nhau cũng có thể là hẹn hò. Hoàn cảnh không quan trọng bằng việc hai vợ chồng dành thời gian chất lượng cho nhau. Đôi lúc, bạn cũng nên tạo dựng một cuộc hẹn kỳ công, lãng mạn như chuẩn bị bữa ăn ngoài trời cho hai người, hay gợi lại kỷ niệm thuở mới yêu,...

chong-yeu

4. Kích thích chàng bằng trí tưởng tượng

Hồi mới yêu, hai bạn thường chơi trò đóng vai, hay chia sẻ những tin nhắn kể về tình trạng hiện tại hay những suy nghĩ kỳ lạ của mình để đối phương tưởng tượng. Vậy thì khi đã kết hôn rồi cũng vậy! Đừng nghĩ rằng ngày nào cũng gặp nhau, chỉ cách xa cùng lắm vài tiếng đi làm thì không cần nhắn nhủ, kể lể nhiều làm gì. Việc "nhử" nhau tưởng tượng giúp gia tăng thân mật, tạo hứng khởi cho chuyện ấy.

5. Hạn chế phàn nàn

Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa vợ và tình nhân đó là vợ không thể ngừng kêu ca, phàn nàn còn tình nhân lúc nào cũng dễ thương, vui vẻ. Hôn nhân có xu hướng khiến phụ nữ trở nên khó tính, lo lắng nhiều hơn. Một số tật xấu của chồng có thể khiến bạn bực bội, khó chịu. Nhưng đừng quên bên cạnh đó chàng cũng có rất nhiều điểm tốt. Chưa hết, bạn có thể chọn một cách khác dễ chịu hơn và một thời điểm thích hợp để góp ý với anh ấy. 

6. Tự say mê chính mình nếu muốn khiến chồng đắm đuối

Khi bạn hạnh phúc, tự tin, chồng bạn cũng cảm thấy vui vẻ, yên tâm và bị cuốn hút bởi bạn nhiều hơn. Khi bạn cảm thấy mình quyến rũ, tự bạn sẽ toát ra vẻ gợi cảm trên giường mà không cần gồng mình cố gắng. Nhiều người phụ nữ sau kết hôn cảm thấy chán ghét, tự ti về bản thân. Tâm lý này khiến họ kém hấp dẫn trong mắt chồng chứ không phải việc ngoại hình họ thay đổi thế nào. Vậy nên phụ nữ cần biết cách yêu thương bản thân. Hãy dành thời gian chăm sóc, ngắm nghía chính mình và tin rằng mình luôn tuyệt vời. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT