Thông tin chính thức vụ cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

( PHUNUTODAY ) - Trong ngày 5/4, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã đưa ra thông tin chính thức và kết luận xử lý vụ việc khiến cộng đồng vô cùng bức xúc này.

Vụ việc diễn ra tại trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Theo đó, do nhà trường còn thiếu biên chế 9 giáo viên nên đã ký hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1993, tốt nghiệp đại học sư phạm) từ tháng 8/2017. Cô Hương đảm nhiện công tác giảng dạy và phân công chủ nhiệm lớp 3A5.

Tuy nhiên, đến ngày 3/4, dư luận xôn xao thông tin em Phạm Phương Anh, lớp 3A5 có phạm lỗi nói chuyện trong giờ đã bị cô Hương xử phạt bằng hình thức xúc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng. Việc này đã được đưa đến ban giám hiệu nhà trường và ngay lập tức, trường yêu cầu cô Hương viết tường trình về vụ việc nêu trên.

Em Phạm Phương Anh, lớp 3A5 bị cô bắt xúc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng (ảnh: vietbao)

Em Phạm Phương Anh, lớp 3A5 bị cô bắt xúc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng (ảnh: vietbao)

Cô Hương thừa nhận mình đã sử dụng hình phạt này với học sinh và sự việc xảy ra cách đây 2 tuần. Ngay sáng hôm sau, ngày 4/4, Ban giám hiệu trường tiểu học An Đồng và hội đồng sư phạm nhà trường ra cuộc họp khẩn để xem xét vụ việc cùng với hình thức kỷ luật đối với hành vi của cô Hương.

Sau khi thống nhất, nhà trường ra quyết định kỷ luật cảnh cáo cô Hương, phê bình trước toàn thể hội đồng sư phạm; tạm dừng công tác chủ nhiệm lớp 3A5 và bàn giao lại công tác này cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp quản.

Trước sự chứng kiến của đại diện ban phụ huynh nhà trường, ban phụ huynh lớp 3A5, ban giám hiệu, ban trung tâm trường, cô Hương đã công khai xin lỗi và kiểm điểm trước cá nhân em Phạm Phương Anh và gia đình em. Cô Hương thừa nhận hành vi bột phát, nóng nẩy của mình và rất ăn năn, mong được tha thứ từ gia đình em Phương Anh.

Bản kiểm điểm của cô Minh Hương thừa nhận hành vi của mình (ảnh: VTC)

Bản kiểm điểm của cô Minh Hương thừa nhận hành vi của mình (ảnh: VTC)

Sáng 5/4, thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương ra thông báo số 185, chỉ đạo trường Tiểu học An Đồng và các đơn vị có liên quan tuân thủ và thực hiện nghiêm túc việc xử lý công khai, công bằng, nghiêm minh và đúng quy định đối với hành vi của cô Nguyễn Thị Minh Hương.

Huyện ủy cũng xuống trường làm việc trực tiếp, nhắc nhở nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong toàn trường và động viên học sinh, gia đình học sinh.

15h ngày 5/4, Hiệu trưởng trường tiểu học An Dương ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị Minh Hương và công bố công khai trước hội đồng nhà trường.

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cô Hương (ảnh: PLO)

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cô Hương (ảnh: PLO)

UBND huyện An Dương đánh giá, đây là một vụ vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến ngành giáo dục, gây ra sự phẫn nộ tột cùng trong xã hội. UBND huyện đã xử lý nghiêm túc, công khai, thông báo tới toàn thể ngành giáo dục huyện.

Đồng thời, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan của huyện, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn chẩn chính công tác quản lý, sử dụng giáo viên, tăng cường công tác giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn