Vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể: Còn nhiều nghi can khác trong vụ việc?

( PHUNUTODAY ) - Công an tỉnh Thái Bình đã bác tin tin đồn vẫn còn nhiều nghi can khác dính líu đến nghi án nữ sinh lớp 9 bị dâm ô tập thể ở Thái Bình.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng phủ nhận: “Thông tin này là do dư luận đồn thổi, chứ không còn nghi phạm nào trong sự việc. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc nữ sinh lớp 9 nghi bị cưỡng hiếp tập thể đang được cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ”.

photo1538797574530-1538797574530291102749

Trước đó, dư luận xôn xao trước sự việc nữ sinh Nguyễn T. M. (14 tuổi, trú tại TP. Thái Bình, là học sinh lớp 9, THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) đi chơi không về. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của cháu T. M.

nu-sinh11

Ngày 9/9, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP. Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Các nghi can bị tạm giữ để điều tra gồm có: Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình - Phạm Văn Lam; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, trú tại TP. Thái Bình); Phạm Văn Lam (SN 1972, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (SN 1971, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình).

Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam các đối tượng về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn