Mẹ nhẫn tâm vứt con mới sinh còn nguyên dây rốn vào bãi rác rồi thản nhiên lái xe máy đi về

( PHUNUTODAY ) - Trong khi đang thu gom rác, một người đàn ông đã phát hiện ra một em bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn nên đã lập tức báo cảnh sát.

Sau khi sinh con tại nhà, một người phụ nữ tên Waraporn, 29 tuổi ở Samut Prakan, Thái Lan đã nhét đứa trẻ vào một chiếc túi nilon màu đen rồi vứt ra bãi rác. Đáng nói, sau khi vứt con, người mẹ này đã phóng xe rời khỏi hiện trường, chở theo đứa con lớn 7 tuổi đang ngồi phía trước.

Tội ác của người phụ nữ bị bại lộ khi một người đàn ông đi thu gom rác phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi. Tại thời điểm được phát hiện, em bé được quấn trong một chiếc khăn tắm và còn nguyên dây rốn.

Hình ảnh người mẹ vứt con ra bãi rác.

Hình ảnh người mẹ vứt con ra bãi rác.

Qua quá trình điều tra và qua theo dõi camera, cảnh sát đã tìm ra người phụ nữ bỏ rơi trẻ sơ sinh là Waraporn. Khi bị bắt giữ, người phụ nữ này đã thừa nhận tội ác của mình. 

Người mẹ 4 con thừa nhận vứt bỏ đứa bé mới sinh vì không đủ tiền nuôi. Bên cạnh đó, người này cũng cho biết, cô đã tự sinh đứa bé trong nhà vệ sinh và cắt rốn cho đứa trẻ rồi đem ra bãi rác.

Waraporn tại đồn cảnh sát.

Waraporn tại đồn cảnh sát.

Hiện Waraporn hiện đang phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi và án phạt có thể sẽ lên đến mức phải ngồi tù. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn