Hà Nội: giải cứu gần 20 người dân bao gồm cả bà bầu, trẻ sơ sinh khỏi đám cháy khu tập thể trong đêm

( PHUNUTODAY ) - 7 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với 6 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của sở PCCC & CHCN Hà Nội đã giải cứu 20 người dân bị hỏa hoan trong đêm

Vào khoảng 2h30 phút ngày 2/7, bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn tại phòng 115 A11 khu tập thể Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đám cháy tuy chỉ nằm trong diện tích hơn 30m2 nhưng do nguyên liệu dễ cháy kèm khói độc nên ít nhiều ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân tại đây.

Đám cháy ngay sau đó được xác định là từ phòng 115, nhà A11 và người dân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Sau ít phút tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC & CHCN khá vất vả để chữa cháy và cứu người do xe thang không thể di chuyển vào trong do hệ thống dây cáp chằng chịt.

Đám cháy ngay sau đó được xác định là từ phòng 115, nhà A11 và người dân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Sau ít phút tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC & CHCN khá vất vả để chữa cháy và cứu người do xe thang không thể di chuyển vào trong do hệ thống dây cáp chằng chịt.

Một đội được chỉ đạo leo lên tầng 4 để phá chuồng cọp, tìm và hướng dẫn người dân bị mắc kẹt đi xuống.

Một đội được chỉ đạo leo lên tầng 4 để phá chuồng cọp, tìm và hướng dẫn người dân bị mắc kẹt đi xuống.

Thiếu tá Nguyễn Quang Huấn, phó trưởng phòng CS PCCC & CHCN số 8 cho hay: đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với 6 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của sở PCCC & CHCN Hà Nội.

Thời điểm lực lượng chữa cháy có mặt, nhiều hộ dân vẫn chưa biết có hỏa hạn xảy ra vì  vẫn đang ngủ say hoặc mải mê xem bóng đá. Chỉ khi lực lượng chức năng ngắt điện và yêu cầu mọi người buộc phải sơ tán khỏi khu tập thể để đảm bảo an toàn thì một vài hộ gia đình mới biết có cháy ở phía tầng 1 tòa nhà.

Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, hướng dẫn và cứu hộ an toàn gần 20 người dân từ tầng cao thoát xuống, công tác cứu hộ cứu nạn tuy khó khăn vì vừa phải chữa cháy vừa không để khói bốc cao.

Người phụ nữ mang bầu và một bé gái cũng được các cán bộ giải cứu thành công trong đám cháy.

Người phụ nữ mang bầu và một bé gái cũng được các cán bộ giải cứu thành công trong đám cháy.

Một bà mẹ và em bé nhỏ được đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ.

Một bà mẹ và em bé nhỏ được đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ.

Rất may mắn vụ hỏa hoạn tại đây không gây thiệt hại về người. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân có ý thức hơn trong việc phòng chống cháy nổ khi mà ngày càng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn đáng tiếc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn