Bỏ qua dấu hiệu táo bón, cô gái 33 tuổi mắc bệnh đại trực tràng và lời cảnh bảo không thể bỏ qua

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù không hút thuốc, uống rượu bia hay có lối sống buông thả nhưng Tiểu Vũ (33 tuổi, sống ở Quảng Châu) vẫn không thoát khỏi căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Tiểu Vũ được người nhà đưa đi bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và không thể đi đại tiện nhiều ngày. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận cô đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, khối u đã di căn ra khắp cơ thể.

Khi thăm khám, bác sĩ hỏi thêm về thói quen sinh hoạt và tình trạng sức khỏe hàng ngày, Tiểu Vũ mới thành thật kể, hệ tiêu hóa của cô vốn không ổn định, thường hay bị táo bón. Để khắc phục vấn đề này, Tiểu Vũ thường tự ra hiệu thuốc mua thuốc nhuận tràng về uống.

Empty

Vì sử dụng liên tục nên nó trở thành thói quen, nếu Tiểu Vũ ngừng thuốc là bệnh táo bón sẽ tái phát trở lại. Do đó, trong suốt nhiều năm liền, Tiểu Vũ ngày nào cũng phải làm bạn với loại thuốc nhuận tràng này.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư đại trực tràng của Tiểu Vũ đến từ thói quen uống thuốc nhuận tràng không theo chỉ định từ người có chuyên môn.

Đặc biệt, loại thuốc mà Tiểu Vũ sử dụng có chứa một số thành phần gây kích thích niêm mạc ruột, từ đó làm nhiễm hắc tố kết tràng. Và chính vì không biết đến hậu họa tiềm ẩn nên Tiểu Vũ đã mắc bệnh ung thư từ lúc nào không hay.

Không những thế, vì bận công việc, Tiểu Vũ thường ăn uống thất thường không đúng giờ càng làm cho tình trạng bệnh thêm trầm trọng, ung thư di căn nhanh hơn.

Dù được bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng Tiểu Vũ vẫn không qua khỏi vì căn bệnh ung thư đại trực tràng.

Nguyên nhân chính xác nào dẫn đến ung thư đại tràng?

Mặc dù chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra ung thư đại tràng, tuy nhiên có thể kể đến một số yếu tố nguy cơ sau:

Empty

Tuổi: Gần 9/10 trường hợp bị ung thư đại tràng thuộc độ tuổi từ 60 trở lên

Chế độ ăn uống: Chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến và ít chất xơ có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng

Trọng lượng: Ung thư đại tràng phổ biến hơn ở những đối tượng thừa cân và béo phì

Tập thể dục: Không hoạt động, ít tập thể dục cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng

Uống rượu và uống thuốc: Các nghiên cứu khoa học cũng chứng minh, những người có thói quen uống rượu và hút thuốc dễ bị ung thư đại tràng hơn bình thường.

Tiền sử gia đình: Ung thư đại tràng cũng có liên quan đến tiền sử gia đình. Nếu gia đình bạn có những người có quan hệ họ hàng gần gũi (bố, mẹ, anh trai hay em gái) bị ung thư đại tràng, thì bạn cũng có nguy cơ bị ung thư đại tràng cao hơn. Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyên bạn nên đi tầm soát ung thư định kỳ ở độ tuổi 50 trở ra.

Bên cạnh đó, ở một số người cũng có nguy cơ bị ung thư đại tràng cao do mắc viêm loét dạ dày mãn tính hoặc bệnh Crohn đại tràng kéo dài hơn 10 năm.

3 triệu chứng chính của ung thư đại tràng

1. Đi đại tiện ra máu liên tục trong phân, điều này có thể bắt nguồn từ thói quen ăn uống hoặc các tổn thương bên trong ruột. Nếu nguyên nhân là do ung thư đại tràng, phân qua khối u không chỉ làm cho chúng thay đổi về kích cỡ mà chúng còn gây nên hiện tượng chảy máu.

2. Thay đổi thói quen đi đại tiện, thường xuyên đi nặng hơn với tình trạng phân lỏng. Bên cạnh đó, đi ngoài phân nhỏ kèm táo bón cũng chứng tỏ đường đào thải phân đã gặp phải những vật cản khác như khối u trong đại tràng, làm cho hình dạng và kích cỡ của phân bị biến dạng, thay đổi.

3. Đau bụng dai dẳng. Khi khối u phát triển trong đại tràng có thể làm cản trở đường ruột, gây ra những cơn đau do co thắt ở dạ dày mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào sự phát triển của khối u.

Khi có các dấu hiệu nói trên, bạn nên đi xét nghiệm ung thư đại tràng càng sớm càng tốt.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn