Súng trường FNC của Quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào?

(Phunutoday) - Khẩu súng trường tiến công FNC do Bỉ sản xuất, dùng cỡ đạn 5,56mm NATO, tầm bắn hiệu quả 250-400m, tốc độ bắn 675 phát/phút.
Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia giải bắn súng ASEAN (AARM-2014) của kênh Quốc phòng Việt Nam đã cho thấy, các xạ thủ quân đội ta được trang bị khẩu súng trường tiến công FN FNC do do công ty Fabrique Nationale (Bỉ) sản xuất.

Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia giải bắn súng ASEAN (AARM-2014) của kênh Quốc phòng Việt Nam đã cho thấy, các xạ thủ quân đội ta được trang bị khẩu súng trường tiến công FN FNC do do công ty Fabrique Nationale (Bỉ) sản xuất.

FN FNC là loại súng trường tiến công do công ty Fabrique Nationale nổi tiếng của Bỉ phát triển cho loại đạn tiêu chuẩn mới ra mắt của NATO là 5,56mm vào đầu những năm 1970.

FN FNC là loại súng trường tiến công do công ty Fabrique Nationale nổi tiếng của Bỉ phát triển cho loại đạn tiêu chuẩn mới ra mắt của NATO là 5,56mm vào đầu những năm 1970.

FN FNC được phát triển với 2 mẫu: mẫu thường và mẫu carbine.

FN FNC được phát triển với 2 mẫu: mẫu thường và mẫu carbine.

FN FNC có kiểu dáng khá giống với mẫu súng trường tiến công huyền thoại AK-47 của Liên Xô. Thực ra, FNC có sử dụng kết hợp các đặc điểm nổi bật của các thiết kế nổi tiếng như AK-47 và M-16 cùng các súng khác.

FN FNC có kiểu dáng khá giống với mẫu súng trường tiến công huyền thoại AK-47 của Liên Xô. Thực ra, FNC có sử dụng kết hợp các đặc điểm nổi bật của các thiết kế nổi tiếng như AK-47 và M-16 cùng các súng khác.

Sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với thoi nạp đạn xoay với hai móc lớn khóa viên đạn cố định vào vị trí rất giống của AK-47 nhưng kết hợp thêm các đặc điểm thiết kế của khẩu CNC cùng một số sửa đổi.

Sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với thoi nạp đạn xoay với hai móc lớn khóa viên đạn cố định vào vị trí rất giống của AK-47 nhưng kết hợp thêm các đặc điểm thiết kế của khẩu CNC cùng một số sửa đổi.

Hệ thống trích khí có hai chế độ một sử dụng trong điều kiện bình thường và một dùng trong mội trường cực đoan cũng như có một chế độ ngăn trích khí để sử dụng lựu đạn gắn đầu nòng.

Hệ thống trích khí có hai chế độ một sử dụng trong điều kiện bình thường và một dùng trong mội trường cực đoan cũng như có một chế độ ngăn trích khí để sử dụng lựu đạn gắn đầu nòng.

Nút chọn chế độ bắn cũng là nút khóa an toàn nằm phía bên phải thân súng với bốn chế độ: An toàn, từng viên, ba viên và tự động.

Nút chọn chế độ bắn cũng là nút khóa an toàn nằm phía bên phải thân súng với bốn chế độ: An toàn, từng viên, ba viên và tự động.

Thân súng được chia thành hai phần trên và dưới, được gắn với nhau bởi đinh ghim. Phần trên được làm bằng thép ép trong khi phần dưới cùng hộp đạn được làm bằng hợp kim nhôm.

Thân súng được chia thành hai phần trên và dưới, được gắn với nhau bởi đinh ghim. Phần trên được làm bằng thép ép trong khi phần dưới cùng hộp đạn được làm bằng hợp kim nhôm.

Hệ thống nhắm cơ bản của súng là điểm ruồi với tầm nhắm hiệu quả tối đa từ 250 đến 400m, tốc độ bắn 625-675 phát/phút, dùng hộp tiếp đạn rời 30 viên.

Hệ thống nhắm cơ bản của súng là điểm ruồi với tầm nhắm hiệu quả tối đa từ 250 đến 400m, tốc độ bắn 625-675 phát/phút, dùng hộp tiếp đạn rời 30 viên.

Trong ảnh, các xạ thủ đội bắn súng Quân đội Nhân dân Việt Nam huấn luyện bắn FN FNC tại trường bắn Miếu Môn.

Trong ảnh, các xạ thủ đội bắn súng Quân đội Nhân dân Việt Nam huấn luyện bắn FN FNC tại trường bắn Miếu Môn.

Hoàng Lê (Kiến Thức)