13 đặc điểm của phụ nữ khiến trái tim đàn ông tan chảy

( PHUNUTODAY ) - Đây chính là những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông đêm nhớ ngày thương.

Tự tin

“Chẳng gì có thể khiến người phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn sự tự tin về sắc đẹp của cô ấy” – Sophia Loren

Khi một người phụ nữ tin chắc mình có sức hút không thể cưỡng lại được, thì toàn thế giới chỉ có một lựa chọn duy nhất là chịu khuất phục. Một cô gái có vẻ ngoài giản dị, thoải mái với dáng vẻ của mình có cơ hội chinh phục nam giới hơn những người tuy đẹp nhưng hay phiền muộn chỉ vì phát hiện một nốt mụn nhỏ xíu trên mũi hay đâu đó. Những người phụ nữ tự tin không bao giờ tự chê mình nơi công chúng. Họ toát ra nét nữ tính quyến rũ – những điều cánh đàn ông luôn mơ ước.

Nữ tính và yếu ớt

“Đẹp thì dễ thôi, biểu lộ nó ra mới khó” – Frank O’Hara

Nam giới có xu hướng quan tâm chú ý nhiều hơn tới các cô gái có vẻ ngoài nữ tính yếu ớt, để chứng tỏ sức mạnh đàn ông của mình. Đàn ông muốn có được sự ngưỡng mộ từ phái nữ, muốn quan tâm, và chứng tỏ họ có năng lực giải quyết vấn đề mỗi khi nàng cần- đây là bản tính tự nhiên của phái mạnh, nó khiến anh ta cảm thấy mình vĩ đại và mạnh mẽ. Tuy nhiên nên nhớ đừng làm quá mọi chuyện. Đàn ông sẽ rất giận dữ nếu phát hiện hóa ra bạn chỉ tỏ vẻ yếu ớt.

dan-ba-11-923434_0_0

Tốt bụng

“Sắc đẹp là một lời hứa hẹn hạnh phúc” – Friedrich Nietzsche

Sự tốt bụng, quan tâm, và bao dung là những điều phân biệt một người phụ nữ đẹp và một người phụ nữ chỉ có vẻ bên ngoài nhưng nội tâm trống rỗng. Luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thân thiện với xung quanh, biết yêu thương và cảm thông, chính là những tố chất giúp bạn trở nên đẹp đẽ bất kể ngoại hình của bạn ra sao. Vẻ đẹp toát ra từ nội tâm có sức chinh phục mãnh liệt. 

Độc lập

“Vẻ ngoài quyến rũ là 50% những gì bạn có, 50% còn lại là điều người khác nghĩ rằng bạn có” – Sophia Loren

“Không phải người phụ nào sinh ra cũng đẹp, nhưng nếu đến 30 tuổi vẫn không đẹp, thì quả là một người phụ nữ ngốc nghếch” – Đó là tuyên bố của người phụ nữ quyền lực của ngành thời trang thế kỷ 20, Coco Chanel.

Biết tận hưởng cuộc sống

Tục ngữ có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Một người phụ nữ biết sống trong hiện tại, biết tận hưởng từng khoảnh khắc, thì sẽ là thỏi nam châm thu hút đàn ông. Đàn ông thường cảm thấy thoải mái khi kết bạn với người phụ nữ biết mình là ai, biết tận hưởng cuộc sống. Lạc quan, đầy sức sống, không than vãn, khóc lóc hay chỉ trích người khác- những phẩm chất này sẽ khiến một người phụ nữ tỏa sáng, và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý và tình yêu.

tuoi-tuat-1314665-phunutoday

Biết cách thể hiện bản thân

Yves Saint Laurent từng nói sống gần hết cuộc đời, tôi mới biết tầm quan trọng của trang phục của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ biết ăn mặc, là người biết phô diễn những nét đẹp của cơ thể mình, Coco Chanel cũng chung quan điểm.

Tự nhiên và chân thành

Cô đào Marilyn Monroe sinh thời từng cho rằng sự hấp dẫn của người phụ nữ đến từ vẻ tự nhiên không gượng ép.

Đừng bao giờ tỏ vẻ kiểu cách, kiêu kỳ, nó chỉ làm cánh đàn ông sợ hãi tránh xa bạn thôi. Một người phụ nữ hấp dẫn là một người cởi mở, hồn nhiên, và thoải mái.

Chinh phục nam giới với nụ cười tỏa nắng

Efim Spiegel từng nói phụ nữ trở nên quyến rũ nhất khi họ vui vẻ.

Người phụ nữ hay cười, chứng tỏ mình có năng khiếu hài hước, cộng thêm một đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, thì người đàn ông nào có thể cưỡng lại.

Quyến rũ

Câu nói kinh điển của Jean de la Bruyere: “Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”.

Phụ nữ đẹp không chỉ ở khuôn mặt, mà còn ở dáng vẻ, cử chỉ, cách đi đứng, nói chuyện. Cho nên câu nói trên quả thực chí lý. Nếu trời sinh bạn có một khuôn mặt bình thường, bạn vẫn có thể làm mình trở nên đẹp và tỏa sáng qua cách ăn mặc, đi lại, nói năng. Đàn ông bị thu hút rất mạnh bởi những điểm này.

Kỹ năng giao tiếp

Cánh đàn ông thường thích nói chuyện với những người phụ nữ cởi mở, biết cách làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn nhưng lại không tỏ vẻ biết tuốt. Đồng thời cũng phải là một người phụ nữ biết lắng nghe.

Biết thể hiện mình hứng thú quan tâm đến nhiều lĩnh vực

“Phụ nữ chỉ có một cách duy nhất để trở nên xinh đẹp nhưng có hàng trăm cách để trở nên quyến rũ” – Montesquieu

Đàn ông sẽ bị chinh phục bởi những cô nàng ham tìm hiểu, học hỏi, muốn biết mọi điều về cuộc sống của anh ta một cách chân thành.

Biết nắm bắt hạnh phúc

“Một người phụ nữ hạnh phúc có khả năng điều khiển đàn ông” – John Irving

Đàn ông không thích người phụ nào dễ nổi giận và hay phàn nàn về mọi thứ xung quanh. Nói chung một người luôn cảm thấy hạnh phúc thì sẽ làm người ở gần mình dễ chịu. Là nam hay nữ cũng vậy. Nhưng với phụ nữ, biết hạnh phúc cũng là một điểm thu hút nam giới.

Là một nữ chủ nhân hiếu khách

Jean-Jacques Rousseau phát biểu vương quốc của một người phụ nữ được tạo thành bởi sự dịu dàng, tinh tế và bao dung.

Một người phụ nữ biết nấu nướng, và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng có thể làm một người đàn ông cứng rắn nhất phải tan chảy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT