Á hậu Huyền My sở hữu làn da đạt điểm 10 nhờ cách chăm sóc đơn giản này

( PHUNUTODAY ) - Dù thường xuyên trang điểm đậm nhưng Á hậu Huyền My vẫn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, đẹp không tì vết.

Nếu muốn giữ được làn da đẹp thì công đoạn đầu tiên là làm sạch luôn được chú trọng nhất trong chu trình dưỡng da. Tuy nhiên nhiều người lại chỉ làm sạch qua loa hoặc tẩy trang rất sơ sài, điều này sẽ khiến da bị mọc mụn.

Trong khi đó, Á hậu Huyền My – cô nàng nổi tiếng với làn da đẹp không tỳ vết – lại có quy trình làm sạch da vô cùng kỹ lưỡng. Thậm chí, tẩy trang 2 bước với Huyền My vẫn là quá "thường", cô nàng này luôn chăm chỉ làm sạch đủ 3 bước để làm sạch da triệt để.

Làn da căng bóng không tì vết của Á hậu Huyền My

Làn da căng bóng không tì vết của Á hậu Huyền My

Khi được khán giả hỏi về bí kíp chăm sóc da, Huyền My đã chẳng ngần ngại chia sẻ về những bước chăm da cơ bản mà cô áp dụng. Về cơ bản, chu trình dưỡng da của Huyền My luôn có đủ 3 bước: làm sạch – dưỡng ẩm – chống nắng. Trong đó, cô luôn dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 50, dưỡng ẩm với serum chứa B5 và kem dưỡng dạng gel. Còn riêng khoản làm sạch, cô sẽ tẩy trang 3 bước.

Người đẹp vẫn luôn tự tin rạng ngời khi để mặt mộc

Người đẹp vẫn luôn tự tin rạng ngời khi để mặt mộc

Ba bước làm sạch mà Huyền My đã áp dụng bao gồm: Dùng giấy tẩy trang; dùng dầu tẩy trang dạng lỏng và cuối cùng là sữa rửa mặt ít bọt.

Ở bước đầu tiên, giấy tẩy trang sẽ làm sạch sơ qua lớp trang điểm, makeup, dầu thừa và bụi bẩn trên da. Sau đó, việc dùng một loại dầu tẩy trang loại lỏng sẽ giúp thẩm thấu và làm sạch từ tận sâu trong lỗ chân lông. Huyền My cũng lưu ý cô thường chọn loại dầu tẩy trang dạng lỏng vì những dạng dầu đặc sẽ dễ khiến cô bị lên mụn. Cuối cùng cô nàng sẽ dùng thêm 1 loại sữa rửa mặt ít bọt để làm sạch nốt phần dầu thừa, cặn makeup còn lắng đọng trong lỗ chân lông.

Dù hơi mất thời gian nhưng việc tẩy trang 3 bước như Huyền My sẽ giúp làm sạch da tối ưu, đem lại hiệu quả sạch sâu từng lỗ chân lông. Tuy nhiên bạn lưu ý, Huyền My vốn thường xuyên trang điểm đậm khi tham dự sự kiện, vậy nên việc tẩy trang 3 bước là cần thiết để giúp loại bỏ hoàn toàn cặn bụi bẩn, dầu thừa, makeup.

Còn nếu bạn thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng hoặc bôi kem chống nắng hàng ngày thì không nhất thiết ngày nào cũng phải tẩy trang kỳ công như Huyền My. Bạn chỉ nên tẩy trang 3 bước 1- 2 lần/tuần như 1 cách làm sạch sâu cho da, còn hàng ngày chỉ cần tẩy trang 2 bước là đủ.

3
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn