Tin mới nhất vụ tài xế container gây tai nạn thảm khốc khiến hơn 20 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế lái xe container gây tai nạn liên hoàn để điều tra.

Trưa ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Bến Lức, Long An.

Đồng thời, công an tỉnh Long An cũng quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê Long An) để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chiều 2/1 tại huyện Bến Lức, Long An, cướp đi sinh mạng của 4 nạn nhân, làm bị thương 18 người.

Hiện trường vụ Container gây tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ Container gây tai nạn kinh hoàng.

Được biết, sau khi gây tai nạn thảm khốc, tài xế lái xe container gây tai nạn đến Công an huyện Bến Lức trình diện lúc hơn 23h khuya cùng ngày.

Ngay lập tức, tài xế được đưa đến bệnh viện đa khoa Long An xét nghiệm bằng phương pháp thử nước tiểu 2 lần (vào khuya 2/1, rạng sáng nay 3/1). Cả hai lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với heroin. Bên cạnh đó, tài xế này cũng có nồng độ cồn rất cao khi được đưa vào xét nghiệm lần đầu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Long An, tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Hiếu tường trình: Vào trưa 2/1, tài xế này có dự tiệc ở nhà người quen cùng ấp và có sử dụng rượu bia. Sau đó, có chuyến chở gạo ở một nhà máy tại thành phố Tân An đi TPHCM nên Hiếu rời tiệc đi nhận hàng.

Đến ngã tư Bình Nhựt, thấy phía trước đèn giao thông chuyển màu đỏ và phía trước có nhiều phương tiện đang dừng, tài xế giảm tốc độ nhưng chiếc xe vẫn lao về phía trước, tông thẳng vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ rồi kéo lê nhiều nạn nhân hơn 50m trên đường mới dừng lại được.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu đã rời khỏi hiện trường. Đến khuya cùng ngày, tài xế này đến công an trình diện.

Tuy nhiên, đó là khai nhận ban đầu của Hiếu, hiện việc giám định hiện trường, xe container gây tai nạn trong vụ việc vẫn đang được tiến hành.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn