Bị phá giấc ngủ, nghịch tử máu lạnh cầm gậy đánh cha ruột tử vong lúc trong sáng sớm

( PHUNUTODAY ) - Đang ngủ thì bị cha ruột liên tục chửi bới, nam thanh niên liền lấy khúc gỗ đánh vào đầu cha khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/2, Công an TP Châu Đốc chuyển hồ sơ và nghi can Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam) cho Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông N.P.N. (49 tuổi, cha ruột của Ân).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Fb Người An Giang.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Fb Người An Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 20/2, trong lúc cơn say, ông N. liên tục chửi bới, la hét khiến Ân thức giấc. 

Bị phá giấc ngủ, Ân bực tức rồi lớn tiếng với ông N. Khi hai bên xô xát, ông N. bị con trai dùng cây đánh dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Châu Đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Ân về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Ân thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lí theo quy định của pháp luật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn