Thanh Hương khoe ảnh thi Hoa hậu 15 năm trước, còn xuất sắc giành giải Á hậu 1 chung cuộc

( PHUNUTODAY ) - Diễn viên Thanh Hương cho biết lúc đó cô cũng khá bất ngờ khi biết mình giành được danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương năm 2006 lúc vừa 17 tuổi.

Vừa qua, diễn viên Thanh Hương đã chia sẻ một số hình ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hải Dương năm 2006 thu hút sự quan tâm của khán giả. "Lệ của nhiều năm về trước. Khi cô ý 17 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Năm ấy có anh mình dẫn chương trình, Nguyễn Xuân Bắc", Thanh Hương viết.

Bản thân Thanh Hương cũng khá bất ngờ với kết quả chung cuộc năm đó. “Ngày đó Hương đã là sinh viên năm nhất Khoa Sân khấu Điện ảnh - Diễn viên rồi nên chỉ nghĩ thi cho vui và có thêm kinh nghiệm thôi. Đâu ai nghĩ là đạt danh hiệu Á hậu 1”- diễn viên Thanh Hương nói.

0abb97d8979a7ec4278b
1079921a92587b062249

Người đẹp Hải Dương tiết lộ, sau cuộc thi cô tiếp tục quay lại việc học. “Hương xem như đó là kỉ niệm thời thanh xuân đẹp đẽ của mình và rất hạnh phúc mỗi khi nhớ về. Còn bản thân Hương đam mê diễn xuất nên luôn hướng tới và khát khao chinh phục nó. Đó là lý do sau cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và dù đạt danh hiệu nhưng Hương vẫn tiếp tục học chuyên ngành diễn viên”, Thanh Hương bộc bạch.

Biết đến Thanh Hương trên màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên bấy lâu nay nên khán giả đã không khỏi bất ngờ khi biết cô còn từng là một Á hậu.

bef23a913ad3d38d8ac2

Hiện, diễn viên Thanh Hương gây chú ý với vai Mỹ Lệ trong phim “Mùa hoa tìm lại”. Cô vào vai một cô gái ở nông thôn có hoàn cảnh éo le khi bố mất sớm, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Mỹ Lệ sớm phải rời quê đi biệt xứ vì những oan sai và cạm bẫy mà người khác cố tình hãm hại cô. Khi trở lại, cô tiếp tục đối diện với nhiều biến cố trong cuộc đời. Đây tiếp tục là một vai diễn gây ấn tượng của Thanh Hương.

Nói về vai diễn lần này và sự đón nhận của khán giả, Thanh Hương xúc động: “Hương hạnh phúc lắm khi khán giả yêu thương vai diễn của mình như vậy. Một quãng thời gian rất dài, Hương không còn là mình khi vào vai này. Người nhà sẽ hiểu nhất những trăn trở của mình. Và thậm chí anh em diễn viên đoàn phim cũng cảm nhận được. Hương mất ăn, mất ngủ và suy nghĩ nhiều. Khi mới bắt đầu quay những phân đoạn đầu tiên, Hương hầu như thức trắng vì không thể chợp mắt. Cho đến thời điểm hiện tại khi được khán giả đón nhận, Hương như trút được gánh nặng. Mọi lo lắng dường như tan biến phần nào. Cùng với sự cố gắng, quyết tâm thì giờ Hương đã tạm yên tâm bộ phim đã đi được một nửa đoạn đường”./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link