Trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Mỹ

( PHUNUTODAY ) - Một trẻ sơ sinh ở bang Illinois trở thành trường hợp trẻ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 tại Mỹ sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh niên dẫn tin từ AFP cho hay, tại buổi họp báo ngày 28.3, Thống đốc bang Illinois, ông JB Pritzker thông tin về "một trẻ sơ sinh" nằm trong số những trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ trước ở Mỹ.

Cơ quan Y tế bang Illinois xác nhận, đứa trẻ tử vong ở thành phố Chicago là nhỏ hơn 1 tuổi và đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Báo dân sinh dẫn lời ông Ngozi Ezike, giám đốc Sở Y tế Công cộng Illinois cho biết: "Thật đáng sợ bởi lẽ chưa bao giờ có một cái chết liên quan đến Covid-19 ở trẻ sơ sinh được ghi nhận trên toàn cầu trước đây.

Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người này. Nếu không phải để bảo vệ chính chúng ta thì cũng là để bảo vệ những người thân yêu xung quanh chúng ta cũng như toàn thể cộng đồng".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các quan chức y tế cho biết một cuộc điều tra về cái chết của bé đang được tiến hành.

Bé sơ sinh này là một trong số 13 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Illinois.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, cho đến thời điểm này trẻ em được đánh giá là nhóm đối tượng không có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 so với người lớn. Trong khi đó, bệnh nhân cao tuổi và những người mắc bệnh tiềm ẩn có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn nhiều.

Đến nay, Mỹ trở thành "ổ dịch" lớn nhất thế giới với hơn 122.000 ca nhiễm. Trong đó, hơn 2.100 người đã thiệt mạng vì Covid-19.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn