Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ bị bóc phốt khi nhờ dân mạng tư vấn thiết kế cổng làng

( PHUNUTODAY ) - Hoa hậu H'Hen Niê đã bắt đầu thực hiện lời hứa của mình với buôn làng sau khi đạt thành tích đáng nể tại đấu trường Miss Universe 2018.

Sau khi trở về Việt Nam cùng thành tích top 5 Miss Universe 2018, H’Hen Niê càng làm mọi người yêu mến khi bày tỏ tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Chẳng những dành toàn bộ tiền thưởng để làm từ thiện, H’Hen Niê cũng không quên tặng cho buôn làng của mình một chiếc cổng chào mới sau nhiều năm.

H’Hen Niê cực dễ thương nhờ dân mạng “tư vấn” thiết kế cổng làng

H’Hen Niê cực dễ thương nhờ dân mạng “tư vấn” thiết kế cổng làng

H’Hen Niê ngoài chi tiền để thực hiện công trình của mình, Hoa hậu còn nhờ khán giả lên ý tưởng để tạo diện mạo mới cho chiếc cổng chào. Đặc biệt người đẹp nhấn mạnh chiếc cổng chào phải thật gần gũi với văn hóa cũng như của con người Ê – Đê.

Phía dưới bài đăng của mình, rất nhiều người bày tỏ sự cảm kích và “hiến kế” ý tưởng cho Hoa hậu.

Phía dưới bài đăng của mình, rất nhiều người bày tỏ sự cảm kích và “hiến kế” ý tưởng cho Hoa hậu.

Tuy nhiên, “được lòng rắn, mất lòng ngóe”, trong lúc mọi người đang sôi nổi đưa ra ý tưởng của mình thì một bộ phận cư dân mạng “khó tính” lại thẳng thừng “bóc phốt” khả năng tiếng Việt của người đẹp Ê-Đê. Tài khoản này bình luận rằng: “Tiếng Việt thì hãy học cho đủ và viết đủ câu. Xin đừng viết tắt, hay nói cắt ngắn câu, kẻo thành lố bịch, hoặc sai ý nghĩa…”.

Dân mạng tranh luận nảy lửa dưới status “nhờ vả” của H’Hen Niê.

Dân mạng tranh luận nảy lửa dưới status “nhờ vả” của H’Hen Niê.

Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng giải thích, mong “xí xóa” cho nàng hậu thật thà vì thực sự tiếng mẹ đẻ của H’Hen Niê là tiếng Ê – Đê không phải tiếng Việt. Tuy nhiên vẫn có một số fan “quá khích” sử dụng rất nhiều lời lẽ không hay. Về phía H’Hen Niê, cô vẫn chưa lên tiếng vì sự cố lần này.

“Hoa hậu tóc tém” sẽ lên đường về thăm quê vào cuối tuần này

“Hoa hậu tóc tém” sẽ lên đường về thăm quê vào cuối tuần này

Được biết, tối ngày 06/01/2019, H’Hen Niê sẽ đáp chuyến bay trở về thăm quê hương Đắk Lắk sau thành công tại cuộc thi Miss Universe 2018. Tại đây, “Hoa hậu tóc tém” cũng sẽ bắt đầu tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.

5
4
Dù đã nổi tiếng nhưng H’Hen Niê luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương của mình.

Dù đã nổi tiếng nhưng H’Hen Niê luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương của mình.

Việc H'Hen Niê lọt top 5 chung cuộc được xem là kỳ tích và cô gái dân tộc Ê Đê đã có một hành trình gian nan, nỗ lực không ngừng để tự tin "tỏa sáng", giành được thứ hạng cao nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới từ trước đến nay.

Tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, H'Hen Niê đã giới thiệu trước khán giả thế giới về câu chuyện một cô gái Ê Đê không chấp nhận kết hôn ở tuổi 14 theo tục lệ để rồi quyết định chọn con đường học vấn, theo đuổi đam mê.

Dù không vào Top 3 chung cuộc, nhưng hình ảnh cô gái Ê-Đê bước ra từ buôn làng Tây Nguyên, một mình bôn ba ở Nha Trang, TP Hồ Chí Minh và tự tin trên đấu trường quốc tế vẫn khiến hàng triệu khán giả quê nhà tự hào. Cô không chỉ truyền cảm hứng cho thanh niên các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên mà còn là niềm tự hào của thế hệ thanh niên Việt Nam, dám vượt lên số phận, hoàn cảnh để khẳng định mình.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn