Mong muốn bất ngờ của cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập không thương tiếc trước mặt con nhỏ

( PHUNUTODAY ) - Người chồng Hàn Quốc bạo hành vợ tới tấp trước mặt con đã bị cảnh sát bắt tạm giam, chờ ngày xét xử.

Những ngày qua, sự việc một người phụ nữ Việt bị người chồng Hàn Quốc đánh đập dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Hôm 7/7 vừa qua, người chồng Hàn Quốc họ Kim này đã bị bắt giữ với tội danh gây thương tích nghiêm trọng và vi phạm luật Phúc lợi Trẻ em. Đáng chú ý, người này cho rằng vì vợ không sử dụng cùng ngôn ngữ khiến suy nghĩ khác nhau nên anh ta bực tức rồi làm hành động trên.

Chiều 9/7, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến thăm hỏi chị L.N.T.G.- người bị chồng Hàn Quốc hành hung trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Người chồng bạo hành vợ đã bị bắt giữ. Ảnh: Yonhap.

Người chồng bạo hành vợ đã bị bắt giữ. Ảnh: Yonhap.

Được biết, hiện tại, người phụ nữ này mong Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan sở tại hỗ trợ để được cư trú hợp pháp tại Hàn và có thể đưa mẹ đẻ sang Hàn Quốc trợ giúp trong thời gian khó khăn.

Liên quan đến sự việc này, bà Kim Suk, Giám đốc Trung tâm, cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ điều trị để chị G. hồi phục sức khỏe; đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chỗ ở cho hai mẹ con chị G. trong quá trình xét xử. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ hỗ trợ thuê luật sư khi ra tòa để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hai mẹ con chị G.

Cũng liên quan đến sự việc, ông Moon Hee Sang, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, ông rất lấy làm tiếc trước vụ việc cô dâu người Việt bị bạo hành ở Yeongam đang khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ.

Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú và cảnh sát tỉnh Nam Jeolla hỗ trợ lãnh sự chị G. trong quá trình xét xử vụ án.

Được biết, gần đây có khoảng 6.000 người Việt kết hôn với người Hàn mỗi năm. 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn