Thêm ca mắc Covid-19 mới, Hà Nội phong toả một đoạn phố Trần Nhân Tông

( PHUNUTODAY ) - Trưa 24/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca mắc ghi nhận ở phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), đây là nơi từng có ổ dịch vào tháng 7/2021 nhưng đã hết thời gian phong toả từ lâu.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 4 ca mắc Covid-19 được công bố trưa 24/9, có 3 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực ổ dịch cũ. Cụ thể:

- Tại quận Hai Bà Trưng ghi nhận ca mắc mới là bệnh nhân L.T.T, nam, sinh năm 1973, địa chỉ ở phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du. Khu vực bệnh nhân sống trước đây từng là ổ dịch. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 23/9, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 24/9.

Lực lượng chức năng phong toả khu phố, nơi có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Lực lượng chức năng phong toả khu phố, nơi có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Nhận được thông tin, UBND quận Hai Bà Trưng nhanh chóng tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn phố từ ngã tư Trần Nhân Tông - Bùi Thị Xuân đến ngã tư Trần Nhân Tông - Triệu Việt Vương.

Bắt đầu từ thời điểm tạm thời bị phong tỏa, toàn bộ người dân sinh sống tại đây không được phép ra khỏi nơi cách ly y tế.

- Ba ca mắc còn lại gồm hai bệnh nhân cùng nhà ở ổ dịch tại ngõ 22 Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên) là P.T.C, nữ, sinh năm 1989 và T.K.M, nam, sinh năm 2014; hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

- Ca bệnh thứ 4 là bệnh nhân N.T.H.P, nữ, sinh năm 1958, địa chỉ ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực ổ dịch, đã được chuyển cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân từ 1/9. Ngày 23/9 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa nay là 3.959 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.600 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.359 ca.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link