Cô giáo mầm non dùng cồn dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ khiến 3 bé bị bỏng nặng

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc xem cô giáo châm lửa đốt cồn để dạy phòng chống cháy nổ thì 3 trẻ đã không may bị bỏng nặng phải nhập viện.

Ngày 9/8 tại Trường mầm non Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam) đã xảy ra vụ việc khiến 3 học sinh bị bỏng nặng. Nạn nhân được xác định là 3 cháu H.L (5 tuổi), cháu G.K. (4 tuổi) và cháu A.T. (3 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại cơ sở trông trẻ trên, các cô giáo đã đổ cồn rồi châm lửa đốt để dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, vào thời điểm các cô đốt cồn thì không may có gió lớn thổi vào khiến 3 cháu nhỏ bị bỏng nặng.

Thấy vậy, 2 cô giáo đã lập tức dùng khăn ướt trùm lên người 3 cháu bị bỏng rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cháu bé bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: báo Tiền Phong

Cháu bé bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: báo Tiền Phong

Liên quan đến sự việc này, ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường không báo cáo lên UBND xã. Sau đó, khi nắm bắt được tình hình thì công an huyện Duy Tiên đã cử cán bộ xuống làm việc để điều tra làm rõ.

Được biết, trường mầm non trên đang xin bệnh viện chuyển 3 cháu lên Bệnh viện 103 để điều trị.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn