Thời tiết dịp lễ 30/4-1/5 tất cả các vùng trên cả nước

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời tiết trong những ngày lễ 30/4 -1/5 của nước ta diễn biến xấu, có mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Nước ta sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày. Đây là thời điểm người dân có những dự định đi du lịch dài ngày, chính vì vậy cần theo dõi sát tình hình thời tiết để có lộ trình phù hợp.

Vậy thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 sẽ diễn biến như thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 30-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ gần sáng và ngày 1-5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 30-4 đến ngày 1-5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Từ gần sáng 1-5 đến ngày 2-5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ hôm nay (29-4) đến ngày 3-5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 1-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Từ đêm mai (30-4), trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ gần sáng 1-5, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều 1-5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2-4m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

tho tiet 1

Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam, khoảng ngày 30/4 thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5.0-8.0 độ Vĩ Bắc. Đồng thời, rãnh áp thấp này có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và nối với một vùng áp thấp có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo từ ngày 30/4-3/5, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link