Số ca tử vong do Covid-19 ở Italy tăng kỷ lục, vượt 10.000 người

( PHUNUTODAY ) - Số người tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Italy ngày càng tăng chóng mặt, khiến nước này trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Theo hãng tin RT, Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 28/3 ghi nhận thêm 889 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.023. Điều này khiến Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Italy đã ghi nhận thêm 5.974 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số lên 92.472 trường hợp. Với con số này thì Italy hiện là nước có số ca nhiễm cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Mỹ có 105.470 ca nhiễm, nhưng cũng chỉ có 1.700 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện có 26.676 ca nhập viện, trong đó có 3.856 ca phải điều trị tích cực và 39.533 ca cách ly tại nơi ở.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con số tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Italy tăng chóng mặt, các chuyên gia cho rằng đó là do đất nước này có dân số già và các xét nghiệm không được thực hiện đủ nhiều để cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh tại đây.

Viện Y tế nước này cho biết hôm 27/3, độ tuổi trung bình của những người tử vong tại Italy sau khi dương tính với virus là 78.

Khi số ca tử vong tiếp tục tăng cao, chính phủ Italy đang cân nhắc kéo dài các biện pháp phong tỏa toàn quốc hiện tại. Báo Corriere della Sera cho hay chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3/4.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn