9 tác dụng tuyệt vời của bã chè chị em sẽ tiếc hùi hụi vì hàng ngày vẫn vứt đi

( PHUNUTODAY ) - Bã chè thứ mà hàng ngày chị em chỉ đổ đi nhưng lại không hề hay biết nó có những tác dụng không ngờ trong cuộc sống của con người.

 Hút ấm, ngừa nấm mốc

Mọi người hãy để những bã trà khô vào bất cứ ngóc ngách nào thường có ẩm mốc trong nhà, bã trà khô sẽ tự hút ẩm, giữ cho không khí luôn khô ráo.

Giúp cho cây xanh phát triển tốt: Trong bã chè có chứa nhóm sắc tố chất diệp lục, caroten, xanthophin, giúp lá cây xanh hơn, tăng khả năng hấp thụ quang học cho cây. 

2_102972

Loại bỏ mùi hôi của giày, tủ lạnh...

Bước đầu tiên để thực hiện quy trình khử mùi chính là phơi khô túi trà. Đừng ngại phiền phức vì chúng sẽ hỗ trợ bạn rất đắc lực. Tủ lạnh, lò vi sóng là những nơi dễ dàng phát sinh những mùi khó chịu, hãy cho các túi trà đã phơi khô này vào, chúng sẽ hút sạch các mùi hôi rất hiệu quả.

1_32699

Đối với những người ra nhiều mồ hôi chân, các đôi giày sẽ cần khử mùi lập tức. Rất dễ dàng, hãy cho các túi trà này vào trong giày. Các túi trà sẽ có tác dụng khử mùi hôi ở môi trường xung quanh nó.

Làm dịu da bị cháy nắng

Bất chấp nỗ lực tránh nắng của bạn, đôi khi mặt trời vẫn khiến làn da ửng đỏ. Nhưng đừng lo, vì trà túi lọc sẽ giúp bạn làm dịu đi những vết cháy đó. Bạn chỉ cần nhúng khoảng 3 túi trà vào nước nóng rồi đợi đến khi nước còn âm ấm thì bôi nước trà đó lên vết cháy và đừng rửa đi.

Khi da khô lại bôi lên đó lần nữa và để qua đêm. Sáng hôm sau mới rửa. Vết cháy không hoàn toàn biến mất nhưng bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhồi bã trà khô vào gối giúp ngủ ngon

Việc nhồi bã trà khô vào gối sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn, chữa đau đầu và mất ngủ.

Giúp đánh bay quầng thâm ở mắt:

Cho bã chè vào tủ lạnh trong vài tiếng, sau đó lấy ra đắp lên 2 mắt trong khoảng 10-15 phút. Sau đó dùng nước ấm vừa đủ để rửa sạch mắt. Trong chè có chất chống oxy hóa (polyphenol và epigalocatexin galat) giúp làm tăng lưu thông máu, căng và đẹp da.

4_1689366

Xua đuổi muỗi và côn trùng: Bã chè đem phơi khô, sau đó cho vào một cốc sành và đem hun khói chiếc cốc đó. Bã chè được hun khói chính là khắc tinh của côn trùng khiến chúng chạy ngay lập tức. 

Trị hôi nách

8_164829

Chuẩn bị bã chè sau đó đắp trực tiếp vào vùng nách của mình, bạn lấy băng để giữ chúng lại và để thời gian khoảng 20 phút rồi bạn tháo ra và đi rửa lại sạch bằng nước. Cách này bạn thực hiện 2 lần trong 1 ngày. 

Giúp cầm máu

7_40941

Nếu bạn vô ý bị cháy máu khi cạo râu hay lỡ cắt vào tay thì thay vì tìm băng gạc, bạn hãy thử áp một túi trà đã qua sử dụng lên vết thương cho đến khi máu ngừng chảy ra. Lí do chính là chất tannin trong trà đã kích thích quá trình cầm máu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn