5 bước để "phủ dày" đôi môi mỏng dính trở nên mọng quyến rũ hơn

( PHUNUTODAY ) - Đôi môi dày, căng mọng đang là xu hướng làm đẹp của các chị em hiện nay. Vì vậy, nếu bạn chưa tự tin với bờ môi của mình, hãy tham khảo những mẹo chọn màu son cũng như các bước thực hiện giúp đôi môi dày hơn nhé!

Chọn màu son  như thế nào để môi dày hơn?

Một đôi môi căng mọng, chín đỏ như trái dâu tây chẳng những làm bạn thêm nổi bật mà còn làm xiêu lòng không ít các chàng trai. Để có thể sở hữu một đôi môi căng mong và đầy quyến rũ thì nhiều quý cô đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngoài cách tìm đến việc phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn vẫn có rất nhiều mẹo để đôi môi trông đầy đặn, gợi cảm hơn đấy.

Hãy tham khảo cách chọn màu son cho môi thêm đầy đặn những mẹo vặt đơn giản sau đây để bạn có thể tự tin hơn với đôi môi của mình và tất nhiên những mẹo nhỏ này chẳng cần tốn đến quá 2 phút, rất phù cho những nàng lười trang điểm hay những nàng công sở bận rộn.

Bờ môi căng mọng luôn là sự yêu thích của phái đẹp

Bờ môi căng mọng luôn là sự yêu thích của phái đẹp

Chọn màu son tông sáng: hồng, nude.. 

Với cặp môi mỏng, bạn nên chọn màu son là màu hồng đào hoặc màu nude sáng. Nên tránh màu son nóng như đỏ, đỏ thẫm, tía… Nếu đôi môi bạn quá mỏng thì tốt hơn hết là hãy tránh xa những màu son tối quá mà hãy làm cho nó trở nên mềm mại và trông tự nhiên nhất với những màu son sáng. Trước hết, hãy dùng một chiếc bút chì kẻ viền môi ngoài sau đó mới bắt đầu tô môi trong bằng màu hồng sáng hoặc son bóng màu be.

Cách tô son cho môi dày hơn

Dưới đây là những bí quyết “phủ dày” đôi môi mỏng dính bằng cách tô vẽ!

Bước 1: Sử dụng kem nền cho môi

Bạn cần có một phần nền hoàn hảo để có thể khiến việc tô môi của mình được thuận lợi hơn.Trước tiên, bạn hãy thoa son dưỡng để bảo vệ môi. Sau đó, lấy một chút kem nền thoa nhẹ lên môi. Chú ý nên khéo léo thoa lan một chút ra ngoài đường viền môi. Không nên dùng quá nhiều kem nền, chỉ cần thoa ít và chậm đều để lớp nền mỏng và mịn.

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm

Bạn nên dùng kem che khuyết điểm thoa phần xung quanh môi.

Bước 3: Sử dụng viền môi

 Kẻ viền môi là cách thức khéo léo giúp bạn “ăn gian” để đôi môi dày hơn.

 Kẻ viền môi là cách thức khéo léo giúp bạn “ăn gian” để đôi môi dày hơn.

Bút viền môi là thứ dụng cụ cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đôi môi của mình trông gợi cảm và dầy dặn hơn.

Hãy dùng chì viền môi mảnh với phần đầu tương đối mềm, kết cấu cây chì không bị vụn, bột. Cây chì nên có màu gần tương thích với màu son môi để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Trước khi đánh son lên, bạn hãy viền chì quanh môi, viền lan rộng hơn bình thường tùy theo bạn mong muốn môi mình dầy cỡ nào. Tô chì lên khắp môi như đánh son để sau bước tô son, trông môi bạn sẽ mọng đầy tự nhiên.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý độ rộng khi viền môi bởi nếu quá tay, môi bạn có thể thiếu tự nhiên.

Bước 4: Dùng son

Bạn thường băn khoăn không biết loại son nào thực sự hợp với đôi môi mỏng của mình, thì đây chính là câu trả lời. Các loại so sáng màu có bóng và có nhũ nhẹ luôn là lựa chọn hợp lý. Chúng khiến đôi môi trông đầy sức sông, tạo cảm giác môi bạn trông lớn hơn bình thường.

Nàng môi mỏng sẽ không bao giờ phải thất vọng với các gam màu như be, đào và mọi gam màu hồng tươi sáng.

Ngươc lại, những màu nàng môi mỏng nên tránh đó là mọi gam màu tối như mận, đỏ rượu… Các gam tối thường khiến mọi thứ trông nhỏ và gọn đi, điều này cũng đúng với việc trang điểm. Vì vậy, bạn hãy đề phòng son màu đậm, tối.

moi mong

Bước 5: Dùng son bóng

Son bóng là món mỹ phẩm luôn cần có nếu bạn muốn “bơm môi” bằng cách trang điểm. Bạn nên sử dụng son bóng không màu thoa vào khoảng giữa môi trên và môi dưới. Việc này sẽ khiến môi bạn căng mọng, sáng màu, tạo hiệu ứng màu sắc giúp đôi môi bạn dường như dầy dặn hơn./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn