Máy bay Boeing 737 rơi tại Iran, gần 180 người thiệt mạng

( PHUNUTODAY ) - Máy bay Boeing 737 của Ukraine có hành trình bay tới Kiev, thủ đô của Ukraine khởi hành sáng 8/1 bị rơi do lỗi kỹ thuật.

Máy bay mang số hiệu chuyến bay PS752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) đột ngột biến mất khỏi màn hình radar, sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini (Tehran) vào khoảng 6 giờ ngày 8/1 (giờ địa phương).

Hãng tin IRNA xác nhận 176 người trên máy bay đã thiệt mạng (trong đó có 167 hành khách và 9 thành viên tổ bay).

Đài truyền hình Iran xác nhận chiếc Boeing 737 rơi vào lúc 6h22 (giờ địa phương).

Giới chức đã điều động 4 trực thăng và 22 xe cứu thương đến hiện trường vụ án nhưng nỗ lực cứu hộ bị cản trở vì cháy lớn.

Hiện trường vụ rơi máy bay.

Hiện trường vụ rơi máy bay.

Chiếc máy bay bị rơi thuộc mẫu Boeing 737-800 và mới hoạt động hơn 3 năm. Chiếc máy bay được giao cho Ukraine vào tháng 7/2016.

Thông tin ban đầu cho biết may bay rơi do gặp lỗi kỹ thuật chỉ vài phút sau khi rời Imam Khomeini.

Chiếc máy bay bị rơi ngay khi vừa mới cất cánh được ít phút.

Chiếc máy bay bị rơi ngay khi vừa mới cất cánh được ít phút.

Trước đó, hãng sản xuất máy bay Boeing liên tục gặp khủng hoảng liên quan đến dòng Boeing 737 Max. Hai vụ tai nạn ở Ethiopia và Indoneisa vào tháng 3/2019 và tháng 10/2018 khiến gần 350 người thiệt mạng.

Cả 737-800 và 737 Max đều là phiên bản của Boeing 737 thân hẹp. Ở thời điểm hiện tại, máy bay 737 Max bị cấm hoạt động do các lỗi về hệ thống an toàn bay.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn