Bí mật phong thủy: Cổ nhân thấy thế rồng cuộn hổ ngồi ở 4 địa linh cố đô này của Trung Quốc
Các triều đại Trung Hoa đều đặc biệt xem trọng phong thuỷ. Bạn có tò mò không? Vậy chúng ta cùng khám phá những long mạch phong thuỷ của các cố đô lớn này.
Các triều đại Trung Hoa đều đặc biệt xem trọng phong thuỷ. Bạn có tò mò không? Vậy chúng ta cùng khám phá những long mạch phong thuỷ của các cố đô lớn này.
Sau khi xuất cung, nhiều cung nữ nhà Thanh của Trung Quốc vẫn đang trong độ tuổi trẻ trung nhưng lại không thể tìm được ý chung nhân để thành thân. Lý do vì sao?
Tảo mộ Thanh minh là phong tục cổ truyền của nhiều nước châu Á, trong đó ở Trung Quốc và Việt Nam được duy trì nhiều năm nay. Nhưng cần đi như thế nào, tránh những gì là điều vô cùng cần thiết để không rước họa về nhà.
Trải qua quá trình tịnh thân đầy đau đớn nhưng thái giám Trung Quốc thời xưa vẫn khao khát lấy vợ vì lý do này.
Không chỉ phụ nữ ế, mà đàn ông thời cổ đại cũng ế nhiều. Việc ép con gái xuất giá, thông qua mai mối, cổ vũ quả phụ tái giá... là những biện pháp mà xã hội Trung Quốc xưa cổ đại dùng để 'chống ế'.
Hòa Thân - đại tham quan khét tiếng triều Thanh, sở hữu khối tài sản kếch xù khiến ai cũng tò mò. Khi quân lính lục soát nhà ông ta, họ không tìm thấy gì. Vậy kho báu khổng lồ kia đã đi đâu? Bí mật được hé lộ chỉ với 2 từ của vua Gia Khánh.
Chiếc gối thời xưa mang một ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ. Vì vậy, khi đi ngoại tình, họ sẽ mang theo gối.
Hôn nhân là chuyện trọng đại của cuộc đời, nhất là ở trung quốc, sau khi kết hôn 3 ngày thì hai vợ chồng phải về thăm bố mẹ vợ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với con gái sau khi về nhà chồng. Nhiều nơi ngay cả có người được cử đón về nhà ngoại.
Hiện nay, ở xã hội Trung Quốc vẫn lưu truyền quan niệm: “Đàn ông 38 thì thành công; đàn bà 38 thì góa phụ”. Liệu điều này có đúng hay chỉ sự là mê tín?
Lý Liên Anh - thái giám quyền lực nhất lịch sử Trung Quốc, được mệnh danh là "kẻ thao túng" Từ Hi Thái hậu. Bí mật nào ẩn sau mối quan hệ đặc biệt này?
Hòa Thân - vị quan tham nhũng khét tiếng nhất lịch sử Trung Quốc, được biết đến với quyền lực tột bậc dưới triều Càn Long. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, "chỗ dựa" thực sự giúp ông ta thao túng triều đình không phải là vua Càn Long, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
Viết những lời giáo huấn cho con cái là một hình thức giáo dục đạo đức phổ biến ở các gia đình Trung Quốc cổ đại. Trong đó, bức thư nổi tiếng nhất là của Gia Cát Lượng (181-234), chiến lược gia lừng danh thời Tam Quốc, gửi con trai 8 tuổi Gia Cát Thiêm.
Theo chia sẻ, chủ sở hữu của bản "Kế hoạch hưu trí" này là cặp vợ chồng nhà ông Tiền (Trung Quốc).
Có thể bạn chưa biết, phụ nữ thời xưa đa phần không mặc đồ lót mà chỉ khoác áo choàng để che đi những điểm nhạy cảm.