Trung Quốc có thể xưng bá khu vực, Triều Tiên ’đổi giọng’

( PHUNUTODAY ) - TQ có thể xưng bá khu vực, bắn thử thành công tên lửa đạn đạo, tàu TQ, Đài Loan "song kiếm hợp bích" ngoài Senkaku... là tin tức thời sự chính ngày 28/1.

(Ảnh nóng) - TQ có thể xưng bá khu vực, bắn thử thành công tên lửa đạn đạo, tàu TQ, Đài Loan "song kiếm hợp bích" ngoài Senkaku... là tin tức thời sự chính ngày 28/1.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV13 ngày 27/1 đưa tin, hôm qua 27/1 Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung tại một căn cứ trong đất liền.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV13 ngày 27/1 đưa tin, hôm qua 27/1 Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung tại một căn cứ trong đất liền.

 

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vụ bắn thử nghiệm đã thành công, tên lửa đánh chặn của Bắc Kinh đã bắn trúng mục tiêu, tuy nhiên Trung Quốc cũng
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vụ bắn thử nghiệm đã thành công, tên lửa đánh chặn của Bắc Kinh đã bắn trúng mục tiêu, tuy nhiên Trung Quốc cũng "rào sẵn", đây chỉ là một vụ thử tên lửa mang tính chất phòng ngự, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

 

Trong khi đó, 1 tạp chí của Mỹ mới đây đã đưa ra những đánh giá rằng Trung Quốc chưa thể xưng bá toàn cầu nhưng có thể xưng bá khu vực. Tạp chí Chính trị Thế giới (Mỹ) ngày 25/1 cho biết, hầu hết các nhà phân tích ở Mỹ cho rằng chính sách đối ngoại trong 4 năm tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tập trung chủ yếu vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mối đe dọa gây ra bởi một Trung Quốc đang nổi lên.
Trong khi đó, 1 tạp chí của Mỹ mới đây đã đưa ra những đánh giá rằng Trung Quốc chưa thể xưng bá toàn cầu nhưng có thể xưng bá khu vực. Tạp chí Chính trị Thế giới (Mỹ) ngày 25/1 cho biết, hầu hết các nhà phân tích ở Mỹ cho rằng chính sách đối ngoại trong 4 năm tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tập trung chủ yếu vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mối đe dọa gây ra bởi một Trung Quốc đang nổi lên.

 

Thực tế, Trung Quốc có hầu hết các đặc điểm của một cường quốc lớn. Tiềm lực kinh tế của Trung Quốc rất lớn. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu lớn nhất thế giới, nước sở hữu dự trữ ngoại tệ lớn nhất trong số các cường quốc kinh tế lớn với 2.700 tỷ USD. Hơn nữa, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã trở thành những người thực dụng, có thể tạo thách thức cho Mỹ và các nước khác trong khu vực cũng như thế giới.
Thực tế, Trung Quốc có hầu hết các đặc điểm của một cường quốc lớn. Tiềm lực kinh tế của Trung Quốc rất lớn. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu lớn nhất thế giới, nước sở hữu dự trữ ngoại tệ lớn nhất trong số các cường quốc kinh tế lớn với 2.700 tỷ USD. Hơn nữa, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã trở thành những người thực dụng, có thể tạo thách thức cho Mỹ và các nước khác trong khu vực cũng như thế giới.

 

Dù Trung Quốc chưa bao giờ tuyên bố sẽ tìm cách tranh giành quyền bá chủ toàn cầu hoặc đạt được vị thế siêu cường hơn Mỹ. Nhưng các ý đồ và sức mạnh của Trung Quốc có thể biến nước này trở thành một bá quyền khu vực.
Dù Trung Quốc chưa bao giờ tuyên bố sẽ tìm cách tranh giành quyền bá chủ toàn cầu hoặc đạt được vị thế siêu cường hơn Mỹ. Nhưng các ý đồ và sức mạnh của Trung Quốc có thể biến nước này trở thành một bá quyền khu vực.

 

Tân Hoa xã cũng vừa có bài viết nhan đề “Trần Hổ điểm binh: Mỹ chưa chắc thực sự muốn ngăn chặn sự leo thang giữa Trung-Nhật” của Thiếu tướng học giả Trần Hổ, Viện khoa học quân sự Quân đội Trung Quốc. Theo Tướng Trung Quốc nếu có xung đột xảy ra thì ai chiến thắng cũng
Tân Hoa xã cũng vừa có bài viết nhan đề “Trần Hổ điểm binh: Mỹ chưa chắc thực sự muốn ngăn chặn sự leo thang giữa Trung-Nhật” của Thiếu tướng học giả Trần Hổ, Viện khoa học quân sự Quân đội Trung Quốc. Theo Tướng Trung Quốc nếu có xung đột xảy ra thì ai chiến thắng cũng "có lợi" cho Mỹ, và việc nổ ra "xung đột quân sự hay không tùy thuộc Nhật Bản".

 

Trong 1 diễn biến khác, hãng thông tấn Kyodo ngày 27/1 dẫn nguồn tin Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, lực lượng này đã phát hiện thấy cả tàu Đài Loan và Trung Quốc cũng xuất hiện kể từ ngày 26/1 trong vùng tiếp giáp lãnh hải gần nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.
Trong 1 diễn biến khác, hãng thông tấn Kyodo ngày 27/1 dẫn nguồn tin Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, lực lượng này đã phát hiện thấy cả tàu Đài Loan và Trung Quốc cũng xuất hiện kể từ ngày 26/1 trong vùng tiếp giáp lãnh hải gần nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.

 

Các tàu Đài Loan tiến vào vùng biển Senkaku cách đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong nhóm Senkaku khoảng 39 m về phía Tây trong khi 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc vẫn đang
Các tàu Đài Loan tiến vào vùng biển Senkaku cách đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong nhóm Senkaku khoảng 39 m về phía Tây trong khi 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc vẫn đang "lởn vởn" quanh khu vực này, Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết.

 

Theo tờ Taipei Times xuất bản tại Đài Loan, con tàu xuất hiện ngoài vùng biển Senkaku là tàu Cảnh sát biển Đài Loan số hiệu Hoa Liên 119 loại 500 tấn, sự xuất hiện của nó tại Senkaku
Theo tờ Taipei Times xuất bản tại Đài Loan, con tàu xuất hiện ngoài vùng biển Senkaku là tàu Cảnh sát biển Đài Loan số hiệu Hoa Liên 119 loại 500 tấn, sự xuất hiện của nó tại Senkaku "trùng hợp ngẫu nhiên" với sự có mặt của 3 con tàu Hải giám Trung Quốc.

 

Tờ Yomiuri Nhật Bản ngày 27/1 đưa tin, do hệ thống radar hiện tại của Nhật Bản rất khó phát hiện được máy bay Trung Quốc khi chúng bay thấp tiến ra Senkaku xâm phạm không phận Nhật Bản, Nhật Bản quyết định điều động tăng cường máy bay trinh sát không người lái UAV canh gác Senkaku 24/24.
Tờ Yomiuri Nhật Bản ngày 27/1 đưa tin, do hệ thống radar hiện tại của Nhật Bản rất khó phát hiện được máy bay Trung Quốc khi chúng bay thấp tiến ra Senkaku xâm phạm không phận Nhật Bản, Nhật Bản quyết định điều động tăng cường máy bay trinh sát không người lái UAV canh gác Senkaku 24/24.

 

Ngoài ra, Mỹ và Nhật Bản đã triển khai thêm máy bay cảnh báo AWACS tuần tra trên Biển Hoa Đông, sẵn sàng cùng với lực lượng F-15 Nhật Bản kịp thời can thiệp nếu thấy máy bay Trung Quốc xuất hiện ngoài không phận nhóm đảo Senkaku.
Ngoài ra, Mỹ và Nhật Bản đã triển khai thêm máy bay cảnh báo AWACS tuần tra trên Biển Hoa Đông, sẵn sàng cùng với lực lượng F-15 Nhật Bản kịp thời can thiệp nếu thấy máy bay Trung Quốc xuất hiện ngoài không phận nhóm đảo Senkaku.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm qua cũng đưa ra tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng số lượng quân nhân nhằm đẩy mạnh kiểm soát lãnh thổ. Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật được phát đi trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề chủ quyền các đảo ở Hoa Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm qua cũng đưa ra tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng số lượng quân nhân nhằm đẩy mạnh kiểm soát lãnh thổ. Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật được phát đi trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề chủ quyền các đảo ở Hoa Đông.

 

Hiện nay tại Nhật Bản, số quân nhân vào khoảng 225 ngàn người. Bộ Quốc phòng nước này cam kết sẽ tăng lực lượng này lên con số 287 ngàn. Theo ông Onodera, điều này sẽ cho phép Nhật tăng cường kiểm soát lãnh thổ phía tây nam.
Hiện nay tại Nhật Bản, số quân nhân vào khoảng 225 ngàn người. Bộ Quốc phòng nước này cam kết sẽ tăng lực lượng này lên con số 287 ngàn. Theo ông Onodera, điều này sẽ cho phép Nhật tăng cường kiểm soát lãnh thổ phía tây nam.

 

Trong khi đó, đài truyền hình Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 28/1 đưa tin, với những động thái thỏa hiệp của Bắc Kinh với Washington về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái, 2 ngày qua
Trong khi đó, đài truyền hình Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 28/1 đưa tin, với những động thái thỏa hiệp của Bắc Kinh với Washington về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái, 2 ngày qua "khẩu khí" của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh bỗng dưng thay đổi, Bắc Triều Tiên nói bóng nói gió rằng Trung Quốc thực sự hồ đồ, vô nguyên tắc khi đưa ra những quyết định như vậy.

 

Trong bản tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày Chủ Nhật, Bình Nhưỡng nhận định
Trong bản tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày Chủ Nhật, Bình Nhưỡng nhận định "có nước lớn muốn đi đầu trong việc thiết lập trật tự thế giới mới cũng bị Mỹ dắt mũi đã có những quyết định hồ đồ, thậm chí vứt bỏ cả những nguyên tắc tối thiểu cần phải giữ gìn", theo đài Thâm Quyến, những lời này của Bình Nhưỡng đang nhằm vào Trung Quốc. (Theo GDVN, Dân Trí)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn