Điểm tin mới 24/10: Đau lòng cảnh 2 vợ chồng chết thảm, 2 con bị thương do đục đạn M79

( PHUNUTODAY ) - Trưa 23/10, tất cả mọi người đang tập trung xem ti vi trong nhà, thì ông A Them đưa quả đạn M79 ra giữa nhà rồi dùng kìm, búa đục khiến quả đạn phát nổ.

Đau lòng cảnh 2 vợ chồng chết thảm, 2 con bị thương do đục đạn M79

Khoảng 12h20 ngày 23/10, tại gia đình ông A Then, 46 tuổi, ngụ tại làng Plei Rơ Lưng, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum đã xảy ra vụ nổ đạn M79 gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

diem-tin-moi-24-10-dau-long-canh-2-vo-chong-chet-tham-2-con-bi-thuong-do-duc-dan-M79-phunutoday.vn-2

Ngôi nhà xay ra vụ nổ đạn

Ông A Đĩh - cha vợ nạn nhân cho biết, trong lúc đi câu cá tại suối Đăk Loy, xã Đăk Cấm, ông A Then nhặt được quả đạn M79 còn nguyên vẹn nên rửa sạch rồi đem về nhà. Trưa cùng ngày khi cả nhà vừa ăn cơm xong, tất cả mọi người đang tập trung xem ti vi trong nhà, thì ông A Them đưa quả đạn M79 ra giữa nhà rồi dùng kìm, búa đục khiến quả đạn phát nổ.

Khi gây ra tiếng nổ lớn, người dân quanh khu vực hốt hoảng chạy đến thì tóa hỏa thấy bốn người đang bị thương tích đầy mình, riêng ông A Then chết ngay tại chỗ. Mọi người vội vàng đưa vợ ông A Then là bà Y Duch và 2 người con là Y Thuy, 17 tuổi và A Theo, 9 tuổi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên bà Y Duch đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện nay, 2 người con vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Y Thuy bị thương ở phần mặt, còn A Theo bị thương ở hai tay và hai chân.

Chính quyền địa phương, cùng các đoàn thể xã Đăk Cấm đã hỗ trợ gia đình ban đầu số tiền 3,5 triệu đồng, bà con nhân dân trong làng Plei Rơ Lưng vận động được số tiền trên 3 triệu đồng để giúp gia đình lo hậu sự.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bên quốc lộ

Ngày 23/10, thông tin từ UBND xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông bên quốc lộ 48C đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, vào sáng ngày 23/10, người dân ở Bản Cọc, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương khi đi đi tập thể dục trên quốc lộ 48 C đã phát hiện thi thể đàn ông nằm dưới cống nước. Bên cạnh là chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

diem-tin-moi-24-10-dau-long-canh-2-vo-chong-chet-tham-2-con-bi-thuong-do-duc-dan-M79-phunutoday.vn-3

 Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Thông tin ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Cát (SN 1987, trú tại xã Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Một số người dân tại xã Yên Hòa cho biết, anh Cát làm nghề lái máy xúc và ở trên địa bàn nhiều năm nay. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Thêm một công nhân môi trường bị hành hung

Sự việc xảy ra vào hồi 21h15 phút đêm 22/10, trong khi làm nhiệm vụ thu rác tại địa bàn phường Cát Linh - Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), công nhân Nguyễn Văn Sinh thuộc tổ Môi trường 2 - Chi nhánh Đống Đa bị một đối tượng nam giới hành hung.

diem-tin-moi-24-10-dau-long-canh-2-vo-chong-chet-tham-2-con-bi-thuong-do-duc-dan-M79-phunutoday.vn-4

 Anh Nguyễn Văn Sinh khuôn mặt bê bết máu do bị hành hung

Theo những người có mặt tại hiện trường, trong khi thu rác ở các hộ dân tại khu tập thể K1 phố Giảng Võ, anh Sinh bị một nam thanh niên (là bảo vệ của một nhà hàng gần đó) ném bọc rác vào người. Sau đó, thanh niên này to tiếng chửi bới dẫn tới hai người xô xát với nhau. Tại thời điểm đó, anh Sinh bị nam thanh niên nói trên đấm nhiều cú vào mặt, bụng làm chảy nhiều máu.

Trước sự việc trên, người dân xung quanh và các đồng nghiệp ở tổ môi trường đã can ngăn, đưa anh Sinh vào Bệnh viện Hà Thành cấp cứu, điều trị.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Do được điều trị tích cực, đến cuối giờ chiều 23/10 sức khỏe của anh Sinh đã ổn định, tuy vậy vẫn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi.

Trích xuất camera an ninh bắt kẻ hiếp dâm nữ sinh lớp 4

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam Hà Tuấn Vinh (37 tuổi), trú ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang -Tháp Chàm về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó vào tầm 13h chiều 19/10, trong lúc bé H (9 tuổi) học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở huyện Ninh Phước đang đứng trong sân trường chờ đến giờ vào lớp học, thì Vinh bước vào dụ dỗ bé H đi mua bánh ngọt, rồi điều khiển xe máy chở đứa trẻ đến nơi vắng vẻ ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải để đánh đập, giở trò đồi bại.

diem-tin-moi-24-10-dau-long-canh-2-vo-chong-chet-tham-2-con-bi-thuong-do-duc-dan-M79-phunutoday.vn-5

Đối tượng Hà Tuấn Vinh sau khi bị bắt

Trước khi chở bé H về lại trường học, Vinh đưa cho nạn nhân 10.000 đồng và đe dọa giết chết nếu kể lại vụ việc cho người khác.

Khi bé H vào lớp học, giáo viên phát hiện vết sưng đỏ bất thường trên gương mặt nên dò hỏi và phát hiện dấu hiệu tội phạm nên khẩn báo cho Ban giám hiệu nhà trường và Công an huyện Ninh Phước. Sau khi trích xuất camera an ninh một số tuyến đường ở gần trường tiểu học, các trinh sát hình sự phát hiện nghi can điều khiển xe máy Sirius màu trắng đen, trên tay có hình xăm hoa hồng như bé H mô tả.

Sau nhiều giờ truy nóng, tối 20/10 Công an huyện Ninh Phước đã bắt khẩn cấp Hà Tuấn Vinh, chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, tạm giam và xử lý theo thẩm quyền.

Bắt hai đối tượng chuyên cướp của phụ nữ để sài sang

Ngày 23/10, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt hai đối tượng Trần Văn Hòa (23 tuổi) và Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi, cùng trú tại xã Diên Phú, TP Pleiku) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào trưa 19/10, bà H.T.H (52 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) đang lái xe máy trên đường Lý Nam Đế thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật mất dợi dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 5 chỉ rồi bỏ chạy. Tiếp đó, chị Trần Thị Anh Thư (36 tuổi, trú tại TP Pleiku) cùng điều khiển xe máy trên đường Lê Quý Đôn cũng bị thanh niên đi xe máy tương tự áp sát, giật mất điện thoại di động hiệu Samsung đang để trong túi quần.

diem-tin-moi-24-10-dau-long-canh-2-vo-chong-chet-tham-2-con-bi-thuong-do-duc-dan-M79-phunutoday.vn-6

 Hai tên chuyên cướp của phụ nữ tai cơ quan công an

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Pleiku đã xác định và bắt Hòa và Cường khi cả hai đang ở một khách sạn trên địa bàn TP Pleiku. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài hai vụ cướp trên còn gây ra 3 vụ khác trên địa bàn chỉ trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Các đối tượng khai nhận mục tiêu nhắm tới đều là những người phụ nữ đi một mình, đeo dây chuyền vàng, mang điện thoại, ví da… Khi phát hiện con mồi, các đối tượng này dùng xe máy BKS 81B1-293.70, áp sát để cướp giật tài sản. Trong đó, Hòa là lái xe, Cường trực tiếp ra tay hành sự.

Các đối tượng khai nhận do lười lao động lại muốn có tiền nên nảy sinh ý định đi cướp. Số tiền sau khi cướp được cả hai chia nhau và cùng tiêu sài ở những nơi sang trọng, khách sạn đắt tiền. Được biết, Cường từng có tiền án cũng về tội cướp giật tài sản và mới mãn hạn tù cách đây khoảng 6 tháng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn