Cô bé 16 tuổi mang thai 2 lần bị đưa sang Trung Quốc để bán

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù biết cô bé 16 tuổi đang mang thai nhưng Moong Thị Hà (trú Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn 2 lần rủ rê cô bé này sang Trung Quốc lấy chồng với mục đích bán cả mẹ và con.

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Moong Thị Hà (SN 1969) trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bị truy tố về tội "mua bán người".

Do hám lợi, trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 25/9/2017, Moong Thị Hà đã 2 lần đưa T.H. (SN 2001, trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) đi sang Trung Quốc bán làm vợ.

Bị cáo Moong Thị Hà trước tòa. Ảnh: Phương Thảo

Bị cáo Moong Thị Hà trước tòa. Ảnh: Phương Thảo

Lần thứ nhất, vào đầu tháng 9/2017, Moong Thị Hà gọi điện cho T.H. rủ đi làm công nhân ở Bắc Ninh nhưng mục đích là đưa sang Trung Quốc bán. Ngày 8/9/2017, sau khi bàn bạc với Ốc Thị Long (con gái Hà, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc) là sẽ đưa T.H. sang đó bán với giá 120 triệu đồng, Moong Thị Hà nhờ Ốc Thị Huyền (cũng là con gái của Hà) đưa T.H. ra Móng Cái, Quảng Ninh.

Khi đến Móng Cái, T.H. mới biết mình bị đưa sang Trung Quốc nên không chịu đi và báo tin về cho gia đình. Cô ruột của T.H. yêu cầu Huyền đưa T.H. về, nếu không sẽ báo công an. Moong Thị Hà đành nói Huyền đưa T.H. trở về.

Tuy nhiên, khi T.H. về đến nhà, Moong Thị Hà tiếp tục điện thoại rủ rê. T.H. nói rằng mình đang mang thai. Moong Thị Hà bàn bạc với Ốc Thị Long, sau đó bảo với T.H. sang Trung Quốc sẽ được 140 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng là tiền bán con, 120 triệu đồng là tiền bán T.H. Khi được T.H. đồng ý, Moong Thị Hà đưa T.H. xuống thành phố Vinh bắt xe đi Móng Cái, Quảng Ninh để sang Trung Quốc. Trên đường đi thì bị công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra lập biên bản sự việc. Ngày 26/9/2017, Moong Thị Hà bị bắt để điều tra làm rõ.

Tại tòa, Moong Thị Hà thừa nhận toàn bộ hành

Lừa bán người sang Trung Quốc bị xử phạt như thế nào?

Điều 119, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:

"1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Mua bán nhiều người;

g) Mua bán nhiều lần.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.”

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn