Ghé thăm ngôi nhà giữa núi rừng của H’Hen Niê – nơi nuôi dưỡng người lập kỳ tích lịch sử Hoa hậu VN

( PHUNUTODAY ) - Nhìn lại hành trình đầy tự hào của H’Hen Niê, người ta không thể nào quên được ngôi nhà ở quê hương Đắk Lắk, nơi cô sinh ra và lớn lên bên cha mẹ, người thân của mình.

Miss Universe đã khép lại vào sáng ngày 17/12 với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines. Hoa hậu H’Hen Niê đã vào tới Top 5, viết nên kỳ tích mới cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế khiến người hâm mộ vô cùng vui sướng.

img0498-1515430846711

Nhà của Hen cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15 km. Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông.

photo1515385600132-1515385600132

Ngôi nhà của Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê nằm ở mảnh đất của vùng Tây Nguyên đầy nắng gió. Nơi đây khá rộng, có khoảng sân lớn, vườn cây mộc mạc.

Từ ngoài cổng nhìn vào, ngôi nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017 có diện tích lớn, cổng sắt và nền đất đỏ tự nhiên.

VN_15c18604f97e906c19cc5639t0954873f

Trong khuôn viên có 2 căn nhà, một nhà cấp 4 xây mới khá đẹp và 1 nhà gỗ cũ truyền thông. Vào thăm căn nhà cấp 4 mới xây, nơi đây tuy khiến mọi người bất ngờ về ‘gia cảnh’ của một hoa hậu mang tầm quốc tế nhưng thực sự nó khá khang trang, hiện đại so với các nhà khác trong làng.

Ngôi nhà này được lợp ngói đỏ, nhà tường theo lối thiết kế mới, đơn giản. Phòng khách không có nhiều tiện nghi nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng.

VN_15c18604e978004619cc5624t0954873e

Phòng khách được lát sàn đá màu hồng vỏ đổ ấm áp, thay vì sử dụng bàn ghế, mọi người chỉ trải một chiếc chiếu đơn giản để ngồi uống nước, ăn cơm, tiếp khách. Ngoài ra, trong phòng còn có một tủ gỗ lớn vừa là kệ ti vi vừa là nơi lưu giữ những món đồ lưu niệm, khung tranh ảnh, cốc chén…

VN_15c18604e97671a919cc5630t0954873e

Kế bên ngôi nhà tường là một căn nhà gỗ truyền thống của người dân tộc Ê – Đê. Tuy có hơi xập xệ nhưng đây là nơi được bố mẹ Hen giữ lại để sinh hoạt truyền thống.

Toàn cảnh bên ngoài căn nhà, do đã xây dựng từ lâu nên nó mang dáng vẻ cố xưa rất ấn tượng

VN_15c186053971bd5f19cc5687t09548743

Tuy có nhà mới hiện đại nhưng các thành viên trong gia đình cô đều thích nấu nướng, tập trung ăn uống ở ngôi nhà gỗ truyền thống hơn

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, H’Hen Niê đã dẫn Hoàng Thùy về nhà mình, cùng nấu ăn trong ngôi nhà gỗ này

VN_15c18605297ffadf19cc5657t09548742
VN_15c18605297cd63719cc5660t09548742

So với trước đây, cuộc sống hiện tại của H’Hen Niê có phần tốt hơn rất nhiều.

VN_15c18604e976ddeb19ce7377t0954873e

Căn hộ hiện tại Hen đang sinh sống nằm ở khu chung cư cao cấp tại quận Bình Thạnh, Tp HCM. Căn nhà nhỏ gọn, được bày trí khá đơn giản chứ không hề phô trương.

Ngôi nhà có tông màu chủ đạo là trắng và xám với nội thất khá đơn giản nhưng hiện đại. Từ phòng khách đến bếp và bàn ăn, H’Hen Niê sử dụng nội thất bằng gỗ là chủ yếu. Phòng khách được chân dài đặt 1 bộ sofa màu be, bên cạnh là bàn tròn lạ mắt.

Phòng ngủ vẫn có tông màu trắng xám trẻ trung, hiện đại. Hen cũng chọn cho mình chăn ga giường màu trắng, nội thất nâu khiến nơi đây trông chẳng khác nào khách sạn 5 sao

nha-hoa-hau10-1542248764-width600height750

Có lẽ điểm nổi bật nhất trong căn nhà này chính là phòng tắm. Nơi đây được thiết kế khá cầu kì, nội thất hiện đại, sang chảnh.

Đồng thời, với kỳ tích lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế thì cô lại được nhiều người hâm mộ yêu quý hơn vì bản lĩnh vượt khó của mình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn