Clip cặp đôi ''mây mưa'' trong khách sạn: Vinpearl Lạng Sơn nói gì?

( PHUNUTODAY ) - Vinpearl Hotel Lạng Sơn vừa cho biết, video đôi nam nữ đang trong tư thế khỏa thân được một nhóm người mặc đồng phục quay tại khách sạn này là hoàn toàn không đúng sự thật.

Thông tin trên Báo Tiền phong, theo Vinpearl Hotel Lạng Sơn, clip nhạy cảm trên không diễn ra tại khách sạn này. Thông tin đăng tải kèm theo nội dung trên là hoàn toàn không chính xác và gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Vinpearl Hotel Lạng Sơn.

Vinpearl Hotel Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra và có biện pháp xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào sáng 13/11, trên mạng xã hội xôn xao clip một nhóm người mặc đồng phục ngành công an ập vào kiểm tra một đôi nam nữ đang quan hệ trong khách sạn.

Hình ảnh cô gái trong clip

Hình ảnh cô gái trong clip

Nhóm người này yêu cầu đôi nam nữ giữ nguyên hiện trạng, không được mặc quần áo để tiến hành quay video làm chứng. Sau đó, video này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Theo một số luật sư, việc quay video người khác trong trạng thái không mặc đồ và phát tán trên mạng xã hội có thể bị xử lý theo tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo Điều 121 Bộ luật hình sự 1999.

Hiện, cơ quan công an TP Lạng Sơn đã vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc.

Theo quy định của BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009:

Người phát tán lên mạng internet những hình ảnh, clip mang những yếu tố nhạy cảm, phản cảm có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác, xâm phạm danh dự, uy tín của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 121 BLHS về Tội làm nhục người khác, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Đối với trường hợp người phát tán những hình ảnh, clip mang tính chất nhằm lưu truyền và phổ biến văn hóa phạm đồi trụy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ Theo quy định tại Điều 253 BLHS, với khung hình phạt cao nhất đến mười lăm năm tù.

Ngoài ra, hành vi phát tán hình ảnh, clip ghi hình người khác lên mạng nhằm mục đích tống tiến, chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 135 BLHS, với hình phạt cao nhất đến hai mươi năm tù.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn