CHÙM ẢNH: TP. HCM ngập nặng do mở cửa van ngăn triều cường để đón bão số 12

( PHUNUTODAY ) - Tuy lượng mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều giờ, lại kết hợp với triều cường đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng do mở cửa van ngăn triều cường để đón bão số 12.

Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, nguyên nhân ngập là do mở cửa van ngăn triều cường để đón bão.

Ở TP. HCM có nhiều con đường thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, tình hình sẽ nặng hơn nếu mưa gặp đúng ngày triều cường lên cao. Tuy lượng mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều giờ, lại kết hợp với triều cường đã khiến nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh... ngập khá nặng.

Theo dự báo, phải tới ngày 6/11 triều cường mới đạt đỉnh. Thời điểm này nếu tiếp tục mưa, TP.HCM sẽ còn nhiều tuyến đường bị ngập nặng hơn nữa.

chum-anh-mua-bao-1

 

chum-anh-mua-bao-2

 

chum-anh-mua-bao-3

 

chum-anh-mua-bao-4

 

chum-anh-mua-bao-5

 

chum-anh-mua-bao-6

 

chum-anh-mua-bao-7

 

chum-anh-mua-bao-8

 

chum-anh-mua-bao-9

 

chum-anh-mua-bao-10

 Ảnh Báo Infonet

Đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), nước ngập dâng cao hơn 50 cm khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy. Nhiều người phải dừng xe bên lề đường chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để lưu thông.

Triều cường dâng cao kèm mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 vốn là khu vực cao cũng bị ngập nặng. Các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ bị ngập gần 40 cm, gây khó khăn cho nhiều khách du lịch đi bộ và làm giao thông bị ùn ứ ở nhiều đoạn đường.

Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng bị ngập sâu. Hệ thống máy bơm công suất lớn chống ngập cho đoạn đường này đang tạm thời dừng hoạt động khiến tuyến đường này tái ngập nặng, gây khó khăn cho nhiều phương tiện.

Khu vực phường Thảo Điền, quận 2, đường Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân quận Thủ Đức vốn là khu vực trũng thấp nước từ các nơi khác đổ về cũng bị ngập sâu hơn 50 cm.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn