Điểm tin mới 1/11: Đối tượng 'thoát y' khống chế phụ nữ cướp tài sản khai thêm 6 vụ hiếp dâm

( PHUNUTODAY ) - Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án hai đối tượng "thoát y" khống chế phụ nữ cướp tài sản liên quan tới 2 đối tượng Lê Minh Tùng (35 tuổi) và Lâm Văn Sang (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Đối tượng "thoát y" khống chế phụ nữ cướp tài sản khai thêm 6 vụ hiếp dâm
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án hai đối tượng "thoát y" khống chế phụ nữ cướp tài sản liên quan tới 2 đối tượng Lê Minh Tùng (35 tuổi) và Lâm Văn Sang (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh).
Theo đó, sau khi bị bắt, hai đối tượng không chỉ thừa nhận việc "thoát y" đột nhập, khống chế hàng loạt phụ nữ ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh để cướp tài sản mà con khai nhận trước và sau đó đã từng thực hiện hàng loạt vụ hiếp dâm và cướp tài sản ở các địa phương khác.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-2

Lâm Văn Sang tại cơ quan công an

Cụ thể, hai đối tượng khai nhận, từ ngày 23/8 đến ngày bị bắt đã gây ra 10 vụ cướp, trộm tài sản và hiếp dâm trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu và TP Tây Ninh.
Riêng tại TP Tây Ninh, các đối tượng đã thực hiện 1 vụ cướp, 1 vụ trộm và 1 hiếp dâm.
Tại Tân Biên gây ra 3 vụ hiếp dâm, trong đó có 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 1 vụ trộm
Tại huyện Tân Châu hai đối tượng gây ra 2 vụ hiếp dâm, trong đó có 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 2 vụ trộm.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-3

Lê Minh Tùng khi bị bắt

Trước đó, Tùng và Sang là bạn tù và cùng chung sở thích đánh bạc. Ngày 20/10, cả hai sang casino bên Campuchia đánh bạc và thua hết, sau đó cả hai phải cầm cố chiếc xe máy và tiếp tục thua.
Cả hai bàn nhau về Việt Nam, "thoát y" cướp tài sản. Rạng sáng ngày 24/10 Sang trực tiếp hành động bằng cách chỉ mặc một chiếc quần lót, đội mũ len kín mặt đột nhập vào nhà chị chị N.T.O. (40 tuổi, trú tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh).
Chị O. đang ngủ thì bị Sang khống chế để cướp 2 triệu đồng, 2 điện thoại di động.
Hắn ta còn dùng kéo cắt 2 bộ vòng nữ trang trên tay của chị O. trị giá khoảng 17 triệu đồng.
Sau khi rời nhà chị O., Sang đột nhập vào căn nhà gần đó cách 400m định trộm tài sản nhưng bị nữ chủ nhà phát hiện truy hô, nên đối tượng phải bỏ chạy.
Trên đường tẩu thoát, anh ta lấy trộm một bộ quần áo và đôi dép ở nhà khác rồi tiếp tục đi bộ tìm "con mồi".
Một lúc sau, Sang phát hiện nhà chị N.T.P. (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân) không khóa cửa nên anh ta để đồ vừa trộm được ở ngoài rồi tiếp tục trần như nhộng, đột nhập vào phòng ngủ của chị P.
Đối tượng dùng dao khống chế thì nạn nhân tỉnh giấc, phản kháng, truy hô. Sợ bị phát hiện, Sang vứt bỏ con dao, cây kéo, quần áo vừa lấy trộm và đánh rơi 1 điện thoại vừa cướp được của chị O. tại hiện trường.
Khi chạy được một đoạn, thấy an toàn Sang gọi tùng tới đón. Sang đưa cho Tùng 14 triệu đồng để sang casino chuộc xe máy nhưng Tùng không chuộc mà tiếp tục "nướng" hết vào trò đỏ đen.
Sau đó cả hai tiếp tục gây án cho tới khi bị bắt.
Tóm gọn “ông trùm” điều hành đường dây ghi lô đề qua facebook, tin nhắn zalo, điện thoại
Ngày 30/10, thông tin từ cơ quan điều tra công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn vừa bị triệt phá trên địa bàn.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-4

 Các đối tượng trong đường dây đánh bằng hình thức ghi lô đề do đối tượng Thơ cầm đầu

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn, phát hiện thời gian gần đây tại địa bàn thị trấn Anh Sơn và một số xã lân cận xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Trước tình hình trên, Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung xác minh, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm này. Chuyên án mang bí số 248L được xác để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.
Ban chuyên án nhanh chóng xác định được đối tượng Nguyễn Anh Thơ (SN 1981, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề “khủng” này.
“Ông trùm” này đã tổ chức nhiều “đại lý” chân rết của mình để tiến hành nhận ghi lô đề. Các đại lý hoạt động với hình thức thông qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook, tin nhắn zalo, sau đó tổng hợp và chuyển cho Nguyễn Anh Thơ qua tin nhắn.
Các đối tượng “đại lý” chuyển tin nhắn đến cho Thơ ghi lô đề và được Thơ tổng hợp lại bằng cách ghi vào một cuốn sổ và sẽ được công bố sau 18h30’ hàng ngày. Sau thời điểm này thì mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa đi.
Vào lúc khoảng 17h ngày 15/10/2017 Ban chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1974, trú tại xã Phúc Sơn- Anh Sơn, Nghệ An) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ 01 điện thoại di động trong máy có lưu giữ toàn bộ tin nhắn chuyển “bảng lô đề” cho Nguyễn Anh Thơ.
Đấu tranh khai thác nhanh đối tượng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Thơ và thu giữ 02 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi số liệu lô đề.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng là các con bạc lớn, các đại lý của Nguyễn Anh Thơ gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1991, trú tại xã Phúc Sơn); Nguyễn Văn Quán (SN 1994, trú tại xã Long Sơn); Nguyễn Anh Dần (SN 1974, trú tại xã Phúc Sơn); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992, trú tại khối 2 thị trấn Anh Sơn); Bùi Ly Na (SN 1982, trú tại khối 4A thị trấn Anh Sơn) ; Nguyễn Thị Thủy (SN 1972, trú tại xã Phúc Sơn;) Thái Văn Trường (SN 1986, trú tại xã Long Sơn); Phan Thế Dũng (SN 1994, trú tại Khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn); Ngô Trí Tân (SN 1974 , trú tại xã Phúc Sơn).
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, số lượng tiền ghi lô đề liên quan đến đường dây này trong ngày bị bắt lên đến hơn 300 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng xác định được trong khoảng thời gian 2 tuần, ước tính số tiền các đối tượng đã sử dụng đánh bạc lên đến gần 5 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Bị bắt vì 'ôm' ma túy, nữ con nghiện cho là... 'giữ hộ'
Năm 2009, Nguyễn Thị Hoa, SN 1976, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, từng trả án hơn 3 năm về tội “Lưu hành tiền giả”.
Ra trại, chị ta không tu tỉnh, lại bước vào con đường lầm lạc. Vì không chấp nhận người vợ thiếu săn sóc gia đình, vợ chồng Hoa “đường ai nấy đi”, hai đứa con do một tay người chồng nuôi.
Đáng nói, Hoa là “con nghiện 2 trong 1”, vừa bán vừa nghiện ma túy. Chị ta đã thuê nhà ở quận Hoàng Mai, để giao dịch.
Theo các cơ quan tố tụng, tháng 3-2016, Hoa quen với một phụ nữ tên Hằng (chưa rõ nhân thân), quê Hà Nam.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-5

Bị cáo Hoa tại phiên tòa chiều 31/10

Như lời Hoa, khoảng tháng 11-2016, Hoa được Hằng nhờ giữ hộ một bọc ma túy. Hằng có dặn, nếu có khách hỏi thì chủ động bán giúp.
Chiều 6-3-2017, bị cáo ra khu vực cầu Lủ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mua của một người đàn ông không quen biết một lượng heroin và ma túy tổng hợp mang về sử dụng và để bán lại kiếm lời.
Tối cùng ngày, khi bạn đến chơi, Hoa ra ngoài mua đồ ăn. Lúc chị ta chở về thì lực lượng CA đã ập vào kiểm tra.
Số ma túy được làm rõ là 224 gram ma túy các loại, trong đó có ma túy “đá”. Trước tòa, biết phải đối mặt với án tù nặng, trình bày trước tòa, Hoa khóc và xin được xem xét để trở về nuôi con.
HĐXX ngày 31-10 của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bạn gái tới nói lời chia tay, thanh niên 20 tuổi tẩm xăng tự thiêu
Ngày 31-10, đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ một nam thanh niên nghi tự tẩm xăng đốt.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-6

 Nam thanh niên trong tình trạng bỏng toàn thân

Trước đó, ngày 30-10, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh nam thanh niên bị bỏng từ đầu đến chân, được đưa tới Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp cứu. Cùng với đó là thông tin người này tự "lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa".
Lực lượng công an xác định nam thanh niên này là Lương Văn L. (SN 1997, quê ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Công an cũng bước đầu làm rõ anh Lương Văn L. có quan hệ yêu đương với cô gái tên M.T. H. (SN 1999, quê Thanh Hóa). Cả hai cùng làm chung công ty tại KCN Yên Phong, trọ gần phòng nhau. Trong quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh khúc mắc, anh L. nhiều lần đe dọa sẽ tự vẫn.
Ngày 20-10, chị H. đã chuyển vào ký túc xá công ty để ở. Đến ngày 30-10, chị H. tìm đến phòng trọ nói chuyện chia tay với anh L.. Lúc này, anh L. đi mua 1 chai xăng về sau đó dọa nếu chị H. chia tay sẽ tự thiêu.
Nghĩ bạn trai chỉ dọa như những lần trước đó nhưng không ngờ anh L. châm lửa tự thiêu khiến chị H. hốt hoảng kêu cứu.
Sau đó, chủ nhà trọ cùng người dân đã đưa anh L. đi cấp cứu tại BVĐK huyện Yên Phong.
Hiện tại, Công an huyện Yên Phong vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.
Đồng Nai: Người phụ nữ đơn thân nghi bị gài mìn tự chế ở cổng
Đến chiều ngày 31/10, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành công tác tháo gỡ một vật lạ, nghi là mìn tự chế tại cổng nhà dân.
Trước đó bà T. ngụ tại ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa đi làm về, đã phát hiện vật thể lạ treo trên tường ở cổng nhà nên sợ hãi trình báo lên cơ quan chức năng.

doi-tuong-thoat-y-khong-che-phu-nu-cuop-tai-san-phunutoday.vn-7

Lực lượng chức năng đang xử lý vật nghi là mìn tự chế tại nhà bà T.

Nhận tin báo, Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vật lạ có thể là mìn tự chế nên yêu cầu lực lượng quân sự đến hỗ trợ, tháo gỡ.
Theo xác minh của công an, bà T. mới mua căn nhà trên và chuyển đến ở một mình từ tháng trước, bà không xảy ra mâu thuẫn với ai.
Cơ quan điều tra xác định, bà T. đã ly hôn với chồng nhiều năm. Thời gian qua, chồng cũ của bà nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng không được bà đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Bà từng bị người đàn ông đe dọa.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn