Sức mạnh tổ hợp phòng không ZRK SLAMRAAM
ZRK SLAMRAAM được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu, trong số đó có các UAV và tên lửa hành trình, bảo vệ binh sỹ và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công từ không trung.
ZRK SLAMRAAM được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu, trong số đó có các UAV và tên lửa hành trình, bảo vệ binh sỹ và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công từ không trung.
MQ-5B Hunter là một trong những phiên bản máy bay không người lái (UAV) có khả năng trinh sát, thu thập thông tin tình báo vào loại hiện đại nhất hiện nay của quân đội Mỹ.
Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV). Nói đến những chiếc UAV do Việt Nam tự chế tạo không thể không nhắc tới VT Patrol.
Quân đội Mỹ đang phát triển máy bay không người lái (UAV) cảm tử, có thể tấn công tiêu diệt sinh lực cũng như các thiết bị vũ khí của kẻ thù.
RQ-21A là phiên bản máy bay không người lái (UAV), chuyên trách nhiệm vụ trinh sát cho lực lượng Thủy quân lục chiến và lực lượng Hải quân Mỹ.
Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ được sử dụng khá nhiều trong cuộc chiến tại chiến trường Afgakistan. Thực tế cho thấy rằng, MQ-9 Reaper đã vô cùng hiệu quả trong việc truy quét các tàn binh Taliban.
Các loại UAV do Trung Quốc thiết kế đã được triển khai cho các đơn vị quân đội Trung Quốc ở cả 7 đại quân khu, nhật báo Quân giải phóng đưa tin ngày 15/11/2013.
The tờ báo Japan News, vào cuối tháng 5 này, Mỹ có thể điều 2 máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk đến Nhật Bản để do thám các vùng xung quanh Nhật Bản và cả khu vực Biển Đông.
RQ-4 Global Hawk là máy bay không người lái (UAV) hiện đại đang phục vụ trong quân đội Mỹ. UAV RQ-4 chuyên trách nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và trinh sát lãnh thổ của đối phương.
Camcopter S -100 là một trực thăng trinh sát không người lái (UAV) hiện đại của Áo. Theo hãng tin IHS Jane's thì Camcopter S -100 đang được lực lượng hải quân của Việt Nam rất quan tâm.
HammerHead là tên gọi của phiên bản máy bay không người lái (UAV) hạng nặng đầu tiên của Italia. Việc phát triển thành công UAV HammerHead đã chứng tỏ ngành công nghiệp quốc phòng của Italia không thua kém gì các cường quốc quân sự trên thế giới.
Trong kho vũ khí hiện đại và đồ sộ của Nga hiện có hệ thống phòng không tầm ngắn đó là Pantsir-S. Các chuyên gia vũ khí đánh giá hệ thống Pantsir-S sẽ là ác mộng đối với các máy bay không người lái (UAV).
Máy bay không người lái (UAV) càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lực lượng Không quân mỗi quốc gia. Trung Quốc là một trong những nước có tham vọng lớn trong lĩnh vực này, với việc cho ra đời hơn 30 loại phiên bản UAV khác nhau. Trong số đó không thể không kể đến UAV trinh sát tầm cao Xianlong.
Hải quân Mỹ cho biết trong quá trình diễn tập thử nghiệm của lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi bờ biển phía Nam California, một chiếc máy bay không người lái (UAV) đã bất ngờ lao vào mạn một tàu tuần dương có tên Chancellorsville.