Dự đoán về giải Vietlott 300 tỷ: Vé số đã tan nát hay người trúng sợ không dám đến?

( PHUNUTODAY ) - Đến nay, chủ nhân giải Vietlott vẫn chưa xuất hiện làm nhiều người đồn đoán vui về số phận giải thưởng "khủng" này rồi sẽ "về chỗ cũ".

Đại diện Công ty xổ số Vietlott cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thấy khách hàng trúng thưởng giải Jackpot 1 trong kỳ quay 119 diễn ra vào tối 5/5 trị giá hơn 300 tỉ đồng liên hệ nhận giải. Đơn vị đang rất mong nhận được thông tin của vị khách hàng trúng thưởng và mong người này sớm liên hệ với Chi nhánh Hải Phòng. 

Đại diện đại lý Vietlott số 252 Vũ Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về khách hàng trúng giải thưởng hơn 300 tỉ đồng của Vietlott mua vé tại đây.  

Đại diện đại lý chia sẻ, có nhiều khách hàng đến mua vé đặt giả thiết có thể người trúng giải hơn 300 tỉ quên, mua vé tặng ai đó hay vé bị hỏng, rách nát hoặc bị cho vào máy giặt, ném đi...  

Giải thưởng Jackpot 1 quay ngày 5/5 ghi nhận chủ nhân giải thưởng đặc biệt tới hơn 300 tỷ đồng

Giải thưởng Jackpot 1 quay ngày 5/5 ghi nhận chủ nhân giải thưởng đặc biệt tới hơn 300 tỷ đồng

"Chúng tôi nghĩ khả năng hỏng, rách nát hay bị cho vào máy giặt, thùng rác ít xảy ra. thể, khi kiểm tra thấy trúng, do giải thưởng quá lớn nên khách hàng còn hoảng hốt, lo lắng, thậm chí sợ hãi do trước đây đã nhiều người trúngmiền Nam bị người dân đến vây nhà... thế, họ chưa muốn xuất hiện để thông báo nhận giải.  

Hy vọng trong vài ngày tới họ sẽ liên hệ với công ty để nhận giải, chắc chắn họ sẽ không quay lại đây thông báo đâu", chủ đại lý bày tỏ. 

Trước những thông tin cho rằng, giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott là "ảo, không có thực", đại diện đơn vị Vietlott bác bỏ và khẳng định, việc quay số có sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL. Toàn bộ quá trình quay giải được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình và fanpage của công ty và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Đại diện Vietlott cho biết, thời hạn làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định là 60 ngày kể từ ngày kết quả trúng thưởng được công bố. Sau thời hạn trên nếu vé bị rách, nát, hỏng, thất lạc hay vì lý do nào đó mà không có khách hàng đến nhận thì vé trúng thưởng không còn giá trị và việc giải quyết giải thưởng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Đại lý nơi chiếc vé được bán ra đã treo băng rôn chúc mừng tuy nhiên chủ nhân giải thưởng vẫn

Đại lý nơi chiếc vé được bán ra đã treo băng rôn chúc mừng tuy nhiên chủ nhân giải thưởng vẫn "bặt vô âm tín"

 Cụ thể, theo Nghị định 122 của Chính phủ, nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng thì doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp. 

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định bộ số trúng thưởng Jackpot 1 là 16-32-33-37-40-48 với giải thưởng trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế). 

Năm 2017, theo thông báo của Vietlott có 2 vé trúng thưởng của Vietlott với số tiền 105 tỷ và 38 tỷ đồng đã không có ai đến nhận. Các giải này xuất hiện trong kỳ quay tối 29/12/2017 và tối 29/6/2017. Việc khách trúng không thông báo nhận giải đã giúp doanh thu của Vietlott trong năm 2017 tăng đột biến. 

Nhiều người sau đó đã tới đại lý Vietlott này mua vé nhằm

Nhiều người sau đó đã tới đại lý Vietlott này mua vé nhằm "lấy may"

Doanh thu xổ số tự chọn số điện toán đã phát hành của Vietlott đạt 3.834 tỷ, còn doanh số đã mở thưởng là gần 3.882 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về là 216,7 tỷ đồng. Nếu tính cả thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Vietlott là 270 tỷ đồng. 

Theo Vietlott, tính đến nay, có 37 khách hàng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị trúng thưởng gần 440 tỷ đồng. Trung bình mỗi tuần có khách hàng trúng Jackpot 2 và mức lĩnh thưởng trung bình là 12 tỷ đồng, tương đương giá trị khởi điểm của Jackpot Mega 6/45. 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn