Nữ sinh lớp 7 bị 4 thanh niên hiếp dâm: Tinh thần hoảng loạn, người thân phải túc trực bên cạnh

( PHUNUTODAY ) - Theo ông Cầm Văn Khiêm (Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La – nơi xảy ra vụ việc đau lòng), “Sau khi sự việc diễn ra tinh thần của cháu đang hoảng loạn, người thân thường xuyên phải túc trực bên cạnh”.

Báo Công lý đưa tin, thông tin từ Công an xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra liên quan đến tố cáo của gia đình bé gái học lớp 7 bị 4 thanh niên này hiếp dâm.

Theo tố cáo, ngày 26/9, trong lúc bố mẹ đi làm, cháu T. (học sinh lớp 7) ở nhà trọ một mình thì bị 4 thanh niên trú tại xã vào hiếp dâm.

Thấy con gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên gia đình bé T. đã tới trạm y tế kiểm tra sức khỏe. Sau đó gia đình mới tới Công an xã trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện đã triệu tập 4 thanh niên bị nữ sinh lớp 7 tố hiếp dâm lên làm việc và tạm giữ để điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đưa nữ sinh T. đi giám định.

nu-sinh-lop-7-bi-4-thanh-nien-hiep-dam-tinh-than-hoang-loan-nguoi-than-phai-tuc-truc-ben-canh-1

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, ông Cầm Văn Khiêm (Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, “Gia đình cháu T. thuộc diện hộ khó khăn, sống chủ yếu vào nương rẫy. Cháu T. năm nay mới lên lớp 7 và được biết đến là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Sau khi sự việc diễn ra tinh thần của cháu đang hoảng loạn, người thân thường xuyên phải túc trực bên cạnh”.

Trao đổi với báo Pháp luật Plus, ông Tòng Văn Chính – Trưởng công an xã Chiềng Cang cho biết, "Do sự việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã Chiềng Cang đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an huyện Sông Mã.

Hiện cơ qua điều tra đã vào cuộc và triệu tập 4 thanh niên bị nữ sinh lớp 7 tố hiếp dâm lên làm việc và tạm giữ để điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đưa nữ sinh T. đi giám định".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn