Mưa lớn làm sập nhà, gia đình 3 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Cơn mưa dông lớn giữa đêm khiến cho tường nhà bị ngấm nước và đổ sập tại huyện miền núi Thanh Hóa. Vụ sập bất ngờ lại vào sáng sớm nên không ai chạy kịp, gia đình 3 người có một bé gái tử vong.

Sáng 5/6, thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đêm ngày 4 đến rạng sáng ngày 5/6, trên địa bàn huyện Quan Sơn đã xảy ra mưa giông trên diện rộng.

Vào khoảng 2 giờ sáng, đất đá từ trên đồi sạt lở đã làm sập một phần ngôi nhà của anh Cao Văn Thực (28 tuổi, ngụ tại khu 6, thị trấn Quan Sơn). Phần đổ sập là phòng ngủ của gia đình, nơi anh Thực cùng vợ và con gái đang ngủ.

Căn nhà bị ngấm nước lâu ngày nên đã bất ngờ đổ sập trong đêm

Căn nhà bị ngấm nước lâu ngày nên đã bất ngờ đổ sập trong đêm

Theo tìm hiểu ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn làm cho một phần đất nền bị ngấm nước khiến phần đất này bị sụt xuống, kéo theo một phần ngôi nhà bị sập, đè lên 3 người trong 1 gia đình, khiến bé gái 3 tuổi tử vong, 2 vợ chồng bị thương.

Cháu bé tử vong là cháu Cao Lê Thị Huyền T. (SN 2015 - con gái anh Thực). Vợ anh Thực là chị Lê Thị Nghị (SN 1990) bị thương hiện được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa huyện Quan Sơn. Riêng anh Thực may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ.

Phần sập là phòng ngủ của gia đình; bé gái 2 tuổi của gia đình tử vong tại chỗ

Phần sập là phòng ngủ của gia đình; bé gái 2 tuổi của gia đình tử vong tại chỗ

Được biết, anh Thực quê huyện huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) hiện đang công tác tại Công an huyện Quan Sơn, vợ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn.

Nhận được thông tin, UBND huyện Quan Sơn đã xuống hiện trường phối hợp với các ngành chức năng thăm hỏi, động viện vợ chồng anh Thực và hỗ trợ đưa thi thể cháu bé về quê án táng theo phong tục.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn