Winnie chính thức là người quyền lực nhất nhà, thay đổi sắc mặt là mẹ Đông Nhi lo nơm nớp

( PHUNUTODAY ) - Thế mới thấy trong gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Winnie là nhân vật nhỏ nhất nhưng cũng quyền lực nhất.

Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải hình ảnh con gái cưng Winnie trong trạng thái sắp khóc nhè đến nơi rồi. Nhìn nét mặt cũng dễ dàng đoán được công chúa nhỏ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đang không hài lòng chuyện gì đó và sắp khóc òa lên để "chống đối". Khoảnh khắc này của con gái khiến Đông Nhi nơm nớp lo sợ phải than thở: "Ba mẹ lại tới công chuyện ạ".

Không khó hiểu khi Đông Nhi lại lo sợ lúc con khóc nhè như vậy, đây chắc hẳn là tâm lý chung của nhiều bà mẹ bỉm sữa.

img1090-16311951173971556092860

Cách đây không lâu, đã có lần Đông Nhi chia sẻ đoạn clip Winnie vừa khóc vừa giãy giụa khiến mẹ bật ngửa về sau, chao đảo suýt ngã. Bà xã Ông Cao Thắng còn dự đoán rằng chỉ một thời gian nữa khi Winnie lớn hơn một chút thì cô sẽ không giữ nổi những lúc con gái vùng vẫy như thế này. Có lẽ đây chính là lý do khiến Đông Nhi sợ mỗi lần con gái khóc nhè. Winnie chính thức trở thành nhân vật quyền lực nhất gia đình rồi!

photo2021-09-03-191847-1630672589674340937007-1631195311394809081855

Hiện tại Winnie đã được hơn 10 tháng tuổi. Cô bé có ngoại hình trộm vía khá cứng cáp, mũm mĩm rất là đáng yêu. Đặc biệt, tính cách của Winnie cũng rất hiếu động, lém lỉnh. Không ít lần tiểu công chúa nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến mọi người bật cười vì những hành động tinh nghịch và những biểu cảm hết sức hài hước của mình.

Winnie là con gái đầu lòng, là trái ngọt của câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Bé chào đời vào ngày 26/10/2020. Từ sau khi sinh con, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô bé lên mạng xã hội chứ không hề giấu diếm như nhiều cặp đôi Vbiz khác.

Đa phần netizen toàn khen bé Winnie giống bố như đúc, là phiên bản nhí của Ông Cao Thắng. Chính Đông Nhi cũng thừa nhận bé Winnie giống y bố Thắng hồi 34 năm về trước.

Đông Nhi cũng được ngưỡng mộ về cách dạy con từ khi còn bé. Cô luôn chỉ bảo cho con biết tự lập, không ỷ vào sự giúp đỡ, bao bọc của người lớn khi làm những việc như tập leo treo, tự súc ăn, nhận biết những kiến thức đầu đời,.../.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link