Cùng ngắm gu thời trang kiều diễm của phu nhân John Kennedy

( PHUNUTODAY ) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ có ảnh hưởng không nhỏ tới thế giới thời trang bởi gu mặc tinh tế, sang trọng. Bà được coi là biểu tượng thời trang kiều diễm

 Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (nhiệm kỳ 1961-1963) Jacqueline Kennedy Onassis (gọi thân mật là Jackie O) được coi là quý bà kiều diễm nhất trong các Đệ nhất phu nhân xứ cờ hoa. Trong suốt thời gian làm bà chủ Nhà Trắng, Jackie luôn là một biểu tượng thời trang trong nước và quốc tế.

page1-9295-1412763779

Dù không quyền lực như Eleanor Roosevel, Hillary Clinton hay Michelle Obama nhưng bà lại được ghi dấu là một phu nhân có tầm văn hóa cao cùng sắc đẹp và gu mặc tuyệt đỉnh, tỏa sáng giữa "màn bạc chính trường".

tumblr-kro6rpUMrU1qzep2b-jpeg-8475-1412763779

Theo các tài liệu ghi lại, mỹ nhân Nhà Trắng này đặc biệt yêu thích các thiết kế Haute Couture Pháp như Chanel hay Givenchy.

page2-5001-1412763779

Tuy nhiên, sau khi dư luận cho rằng bà không trung thành với trang phục Mỹ, Jackie chọn cách nhờ nhà tạo mốt Chez Ninon tại New York mô phỏng lại thời trang kiểu Pháp cho bà. Về phụ kiện, bà thích kết hợp cùng vòng ngọc trai và găng tay trắng quý phái.

page3-7744-1412763779

Người đàn bà đẹp có nụ cười duyên và đôi mắt lấp lánh luôn xuất hiện trước công chúng trong những trang phục và lối phối đồ hoàn hảo.

jkennedy07-gl-17may11-PA-6684-1412763779

Nhờ vẻ đẹp và phong cách, Đệ nhất phu nhân trở thành mục tiêu của các nhiếp ảnh gia tựa như một ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc

page1-9295-1412763779

Vogue nhận xét, bằng con mắt vừa sâu sắc, vừa trẻ trung, phu nhân Kennedy là biểu tượng của sự tinh tế về văn hóa trong kỷ nguyên mới ở Nhà Trắng.

3409l-1350-1412763779

Cũng theo tạp chí này, với trang phục ban ngày, bà không hay mặc đồ in họa tiết mà dùng các thiết kế có màu sắc đậm nét để thêm trang nhã mà vẫn nổi bật giữa đám đông.

k6web1-6602-1412763779

Các thiết kế dành cho bà không cầu kỳ về kiểu dáng nhưng toát lên sự sang trọng và đẳng cấp vượt thời gian.

7106-2-found-was-and-society-b-1343-5378-1412763779

Nhiều ấn phẩm thời trang tôn sùng Jackie là biểu tượng thời trang vĩnh cửu, nguồn cảm hứng cho style cổ điển xen lẫn lãng mạn đối với stylist của các ngôi sao.

jfk-12-768-1291-1412763779

Trang phục màu hồng bà mặc trong ngày định mệnh khi đi bên John F. Kennedy năm 1963 sau đó đã dấy lên cuộc tranh cãi trong làng thời trang rằng nó có phải của Chanel thật hay không. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Karl Lagerfeld cho rằng, đó là một bản sao được nhà thiết kế Mỹ gốc Pháp Oleg Cassini may lại. Nhà viết tiểu sử Justine Picardie (nữ tác giả của cuốn tiểu sử về Coco Chanel) lại khẳng định, bộ cánh đúng là sản phẩm sao chép nhưng đặt vải cao cấp từ Chanel Paris số 31 Rue Cambon, do Chez Ninon may.

jackiechanel-3489-1412763779

Tuy nhiên, những người Mỹ yêu style quyến rũ của Jackie không hề thất vọng khi Đệ nhất phu nhân mặc "hàng giả" vì các thiết kế được may tại đất nước họ và luôn được tôn lên bội phần khi khoác lên người bà. Trong hình là một bộ đồ khác của Chez Ninon phỏng theo trang phục Dior.

article-2122906-12679228000005-7555-3131-1412763779

Trang phục được sản xuất tại Mỹ luôn là một đề tài nhạy cảm và là sự lựa chọn quen thuộc của phu nhân các Tổng thống xứ cờ hoa, bao gồm cả Jackie hay Đệ nhất phu nhân đương thời Michelle Obama, giúp họ nhận được sự ca ngợi của truyền thông và công chúng.

50701154-9928-1412763780

Vài nét về bà Jacqueline Kennedy Onassis:

Bà Jacqueline Lee Bouvier (28/7/1929 - 19/5/1994), còn gọi là Jakie Oanassis Kennedy - tên kết hợp từ họ của hai người chồng. Bà được gọi thân mật là Jackie hay Jackie O. Hai đời chồng của bà đều là những nhân vật nổi danh: Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nhà tài phiệt Hy Lạp Aristotle Onassis.

Jackie là con của một chủ tịch ngân hàng, cha mẹ ly dị từ khi bà còn nhỏ, mẹ tái hôn với một người giàu có. Thuộc dòng dõi thượng lưu, bà nổi tiếng thông minh, xinh đẹp từ thời thơ ấu. Công việc đầu tiên của Jackie là làm phóng viên ảnh cho báo The Washington Times-Herald, nhờ đó bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều chính trị gia tại Washington, trong đó có người chồng đầu tiên.

Bà kết hôn Thượng Nghị sĩ John Kennedy năm 1953, đến năm 1961 Kennedy nhậm chức Tổng thống thứ 35 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ (vị Tổng thống dân bầu trẻ nhất lịch sử của Mỹ - 44 tuổi), Jackie cũng trở thành một trong những Đệ nhất Phu nhân trẻ nhất từ trước đến nay.

Ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas (Texas, Mỹ) Jackie ngồi kế chồng trong xe hơi khi ông bị bắn chết. Sự can đảm của bà trong đám tang của chồng khiến cả thế giới nể phục. Bà rời Nhà Trắng một tháng sau cái chết của chồng và không xuất hiện trước công chúng trong một năm trời.

Năm 1968, bà tái hôn với Onassis và tin rằng thế lực của tài phệt Hy Lạp có thể bảo vệ bà và các con khỏi tầm ngắm của âm mưu chính trị. Tỷ phú Onassis chết năm 1975, Jackie về New York sống đến cuối đời và mất năm 1994, được chôn ngay cạnh chồng John Kennedy.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn