Muốn trang điểm trẻ ra vài tuổi, chị em nhất định phải tránh những sai lầm này

( PHUNUTODAY ) - Trang điểm là một việc mà bất cứ chị em nào cũng yêu thích giúp trẻ trung, xinh đẹp hơn mỗi khi bước ra đường, Thế nhưng, bạn nhất định phải tránh những sai lầm dưới đây khi trang điểm tránh m,ình bị già đi chục tuổi nhé!

1. Lựa chọn màu son sai

1

Son môi có vai trò rất quan trọng trong việc trang điểm. Chọn son chuẩn sẽ khiến bạn trông quyến rũ, sang trọng và tươi tắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn dùng sai màu, son môi lại có thể khiến bạn già đi đấy. Để tránh bị già đi, hãy hạn chế dùng tông son tối. Những màu tối sẽ khiến môi bạn trông mỏng đi. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn môi dày hơn, hãy chỉnh lại đường viền môi rộng hơn.

2. Lạm dụng mascara mi ở mi dưới

Đánh mascara ở mi dưới, làm nổi bật viền mắt, giúp đôi mắt bạn sắc sảo và sâu hơn. Tuy nhiên, nếu bạn dùng quá nhiều mascara, điều đó sẽ làm nổi bật những nếp nhăn quanh mắt, khiến bạn già đi rất nhiều. Vậy nên, hãy đánh một lớp mỏng nhẹ mascara ở mi dưới là đủ.

3. Đánh lông mày quá đậm 

Đánh lông mày quá đậm sẽ khiến mọi người chỉ tập trung vào lông mày khi nhìn thấy bạn, đồng thời khiến bạn trông không tự nhiên và già đi. Hãy đánh nhẹ nhàng, vừa phải để lông mày trông tự nhiên nhé.

4. Sử dụng quá nhiều phấn phủ

1c

Sử dụng quá nhiều phấn sẽ khiến cho lớp trang điểm không chỉ giả mà còn khiến bạn cảm thấy nặng nề khó chịu. Hãy sử dụng phấn phủ dạng bột khoáng và tán một lớp mỏng nhẹ nhàng trên khuôn mặt, highlight vùng chữ T để khuôn mặt trông ấn tượng hơn. Tránh đánh phấn ở vùng mắt, bởi nó sẽ làm nổi bật nếp nhăn và khiến da bạn trông rất khô.

5. Đánh phấn má hồng quá đậm

Khi đánh phấn má hồng, bạn đừng chọn những tông màu quá đậm, mà nên chọn những màu nhẹ nhàng như hồng đào hoặc hồng nhạt. Hãy đánh vào phần gò má, đừng đánh đậm ở phần trung tâm má. Với tông màu nhẹ nhàng, bạn trông vừa trẻ hơn lại khiến cho lớp trang điểm tự nhiên, hoàn hảo hơn.

6. Lạm dụng mascara mi ở mi dưới

Đánh mascara ở mi dưới, làm nổi bật viền mắt, giúp đôi mắt bạn sắc sảo và sâu hơn. Tuy nhiên, nếu bạn dùng quá nhiều mascara, điều đó sẽ làm nổi bật những nếp nhăn quanh mắt, khiến bạn già đi rất nhiều. Vậy nên, hãy đánh một lớp mỏng nhẹ mascara ở mi dưới là đủ.

7. Để lộ rõ đường viền môi

3

Sử dụng chì kẻ môi sẽ giúp bạn định hình được hình dáng môi và giúp cho việc đánh son dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi kẻ viền môi quá rộng để môi trông dày hơn. Ngoài ra, khi tô son hãy nhớ đánh thật kỹ để hòa lớp viền môi với son môi, khiến môi bạn trông tự nhiên hơn nhé.

8. Dùng quá nhiều kem che khuyết điểm

Với mong muốn che hoàn toàn khuyết điểm để sở hữu làn da bóng mịn, các chị em thường dùng rất nhiều kem che khuyết điểm. Thế nhưng, nếu bạn chọn tông màu sai đồng thời bôi lớp kem quá dày, kem che khuyết điểm sẽ phản tác dụng, làm nổi bật những nếp nhăn trên khuôn mặt bạn, khiến bạn già đi trông thấy.

Để tránh điều này, những chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên đánh lớp nền dày thay vì tập trung vào kem che khuyết điểm. Hãy dùng một lượng vừa phải kem che khuyết điểm và nhớ chọn tông màu cẩn thận, chúng sẽ khiến bạn trông trẻ trung hơn, đồng thời làm lớp trang điểm trông tự nhiên hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn