Mặc quần jeans sao cho đẹp, cho chuẩn hãy tham khảo các gợi ý sau!

( PHUNUTODAY ) - Để “bảo toàn” vẻ thanh lịch, chuyên nghiệp của item đậm chất đường phố như quần jeans, các nàng sẽ cần đến gợi ý sau đây.

Với sự phổ biến của mình cũng như sự cởi mở nơi công sở, quần jeans đang dần trở nên được ưa chuộng chốn văn phòng chẳng kém gì các mẫu quần âu mềm mại, nữ tính.

Nói đến những items "đinh"  thì không thể thiếu vắng đi chiếc quần jeans đẹp. Chỉ cần thêm vào set đồ món thời trang kinh điển này, vẻ ngoài của các nàng sẽ trở nên trẻ trung, sành điệu ngay tức thì, dù quần jeans được mix&match với những items vốn được coi là đứng đắn, già dặn đến cỡ nào. 

Quần jeans có quá nhiều điểm "đáng mến" như vậy nên chẳng trách, nhiều quý cô thậm chí còn muốn diện item đậm chất "đường phố" này đến môi trường công sở. Và trong trường hợp, nơi làm việc của các nàng đủ thoải mái với chuyện ăn mặc thì sao không thử 3 công thức diện quần jeans vừa chuẩn mốt lại vẫn lịch sự, đúng chất công sở dưới đây?

1. Chọn quần jeans dáng ôm vừa phải

Empty
Empty

Những thiết kế quần quá bó, quá chật đều không phù hợp với công sở. Quần jeans cũng không ngoại lệ. Các mẫu quần jeans mặc đi làm chỉ nên ôm vừa đủ, không quá bó, cũng đừng nên quá rộng, nên tạo cảm giác hài hòa cho phần vòng 3 và đôi chân thay vì quá tập trung vào việc khoe đường cong cơ thể và cặp chân dài như nhiều chị em vẫn hay làm. Với các mẫu quần jeans quá bó, bạn có thể “chữa cháy” bằng cách kết hợp cùng sơ mi dáng dài.

2. Ưu tiên quần màu đen, trắng hoặc đơn sắc

Empty
Empty

Những kiểu quần jeans loang nổ như bị “mốc” có thể đang là mốt ngoài đường phố, song tại nơi công sở, chúng lại không phù hợp cho lắm. Quần jeans hợp mặc đi làm nên là kiểu quần đơn sắc, hoặc đen tuyền, hoặc trắng trơn, hoặc màu xanh denim truyền thống thay vì jeans nhiều họa tiết hay mảng màu đan xen nhằm tạo cảm giác thanh lịch và cũng dễ mix đồ hơn cho phái đẹp.

3. Kết hợp cùng sơ mi kiểu cách và giày cao gót

Empty

Quần jeans tuy dễ mặc và tạo cảm giác gần gũi, song đặc điểm ấy đồng thời khiến item này mất đi ít nhiều sự trang trọng cần có nơi công sở. Để khắc phục, chị em nên mặc quần jeans với những chiếc sơ mi hơi kiểu cách và mang cùng giày cao gót, sẽ đẹp hơn hẳn thay vì chỉ phối với áo thun và giày bệt như cách bạn vẫn áp dụng khi đi dạo phố.

4. Không mặc quần lửng hay quần quá dài

Empty

Quần jeans lửng có thể là một gợi ý hay trong ngày hè, nhưng không phải để mặc đi làm. Tương tự, kiểu quần jeans ống dài phủ cả lên gót giày rất sành điệu, thời thượng song cũng không phải lựa chọn phù hợp nơi công sở. Bạn gái nên chọn những mẫu jeans dài gần tới mắt cá, vừa tạo cảm giác gọn gàng, lại vừa giúp chân bạn trông thon nhỏ, dáng dấp thêm yêu kiều.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn