(Phunutoday.vn) - Chăm chỉ tập luyện, huấn luyện để, vũ khí hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là hình ảnh của Hải quân nhân dân Việt Nam.
[links()]
Hải quân nhân dân Việt Nam chính qui, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: QĐND |
Chiến sĩ đảo Trường Sa chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: VNE |
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng là loại tàu Gepard 3.9, được Nga bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 2/2011. Tàu có lượng choán nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, cự ly hoạt động khoảng 5.000 hải lý, vận tốc thực tế đạt 21 hải lý/h, sử dụng động cơ Diesel thay vì turbine khí. Ảnh: NLĐ |
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 Lý Thái Tổ là loại tàu Gepard 3.9, do Công ty Roso Bopne Xport (Liên bang Nga) sản xuất, được biên chế trong đội tàu của Bộ Tư lệnh vùng D Hải quân. Tàu dài hơn 100 m, rộng 13 m, được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại. |
Loại tên lửa đối hạm hiện đại Uran-E trên 2 tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Ảnh: NLĐ |
Tháp pháo, súng tấn công trên 2 tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Ảnh VNE |
Tàu hộ vệ săn ngầm Lữ đoàn 171. Ảnh QĐND |
Tàu chiến lớp Taratul của Hải quân Việt Nam. Ảnh: QĐND |
Tàu Hải quân Việt Nam mang số hiệu HQ376. Ảnh VTC |
Tàu Khảo sát đo đạc biển HSV-6613, Trần Đại Nghĩa. Ảnh: CA ĐN |
Tàu tuần tra lớp Project 10412 mang số hiệu 044. Ảnh: Flotprom |
Tàu phóng lôi . Ảnh: VNE |
Biên đội tàu tên lửa. Ảnh: VNE |
Tên lửa phòng thủ bờ biển K300P Bastion-P có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 300 km. Ảnh: QĐND |
Saddock tên lửa đất đối hạm tầm bắn 500 km có khả năng diệt tàu có trọng tải 20.000 tấn. Ảnh:QĐND |
Tàu ngầm Kilo 636 của Việt nam trong tương lai. Ảnh:admship.ru |
Việt Nam và Nga đã ký kết một hợp đồng mua bán 12 chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su 30MK2 và vũ khí phòng không, tàu chiến vào hồi đầu tháng 2/2010. Ảnh: Tom.com |
Kim Hảo (Tổng hợp)