Đi hát Karaoke, cưỡng ép nhân viên phục vụ “tàu nhanh”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong tiếng nhạc huyên náo tại quán karaoke, bất chấp nhân viên kêu gào chống cự thảm thiết, “yêu râu xanh” vẫn đè cô xuống thỏa mãn dục tính.

Ngày 20/9, Công an Đồng Tháp, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ Văn Trí Lợi (SN 1993, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/9, Lợi cùng nhiều người bạn đến quán karaoke ở xã Long Hậu để giải trí. Lợi yêu cầu bố trí thêm 2 nhân viên nữ vào ngồi phục vụ, rót bia.

Sau 1 giờ “quậy”, nhân viên tên Hồng (SN 1995) thấy mệt nên xin ra ngoài. Lợi đi theo, ngồi nói chuyện một lát thì kéo nữ tiếp viên vào nhà vệ sinh nữ rồi khóa trái cửa giở trò đồi bại.

hiếp dâm nhân viên karaoke

"Yêu râu xanh" lôi nhân viên karaoke vào nhà vệ sinh hãm hiếp (ảnh minh họa).

Nạn nhân đuối sức bất lực với hành vi thú tính của tên “Yêu râu xanh”. Tiếng nhạc trong quán quá to khiến không ai để ý tiếng kêu cứu của trong nhà vệ sinh nằm khuất. 

Khoảng 20 phút sau, chủ quán không thấy Hồng nên đi tìm. Đến nhà vệ sinh nữ thì thấy khoá bên bèn gõ cửa. Chủ quán gọi bên ngoài, đập cửa nhiều lần thì Lợi mới mở cửa ra. Hung thu nhanh chân chạy ra ngoài gọi xe chạy trốn bỏ mặc nạn nhân khóc nức nở, nằm co quắp xấu hổ trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, chủ quán đưa Hồng tới công an xã Long Hậu trình báo nhằm xử lý theo pháp luật. Khoảng 4 giờ sau khi gây án, Công an bắt giữ Lợi khi đang ngủ ở nhà người quen tại xã Tân Thành.

hitler
Ký ức kinh hoàng người nếm thức ăn cho Hitler
Mỗi lần nhớ lại những tháng ngày địa ngục khi làm công việc nếm thức ăn cho Hitler, bà Margo Wölk đều bật khóc vì thấy mình vẫn còn sống sót.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT