Cận cảnh những tàu mới của Hải quân Mỹ được nhận trong năm 2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bất chấp khủng hoảng tài chính và nợ công, trong năm 2013 Hải quân Mỹ vẫn được đầu tư mạnh mẽ, kết quả là một loạt các tàu thế hệ mới đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ.

Ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại xưởng đóng tàu Bath Iron Works đã hạ thủy siêu tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000). Chiếc tàu này được coi là chiếc tàu khu trục hiện đại và đắt đỏ nhất thế giới.

USS Zumwalt dài 183m, rộng 24,6 m. Chúng được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại. Điển hình như việc mang tới 80 tên lửa các loại, 1 trực thăng SH-60 và 3 chiếc UAV MQ-8.

Ngày 27 tháng 9 năm 2013 một sự kiện đáng chú ý - nhà máy đóng tàu Austal đã chuyển giao cho Hải quân Mỹ tàu chiến thứ tư - USS Coronado (LCS-4), nó có trọng lượng 3.100 tấn, có khả năng di chuyển với tốc độ hơn 40 hải lý.

Ngày 14 tháng 5 năm 2013: Hải Quân Mỹ tiếp nhận tàu đổ bộ mới Monford. Chúng được thiết kế chủ yếu để vận chuyển Xe tăng, Xe thiết giáp. Trọng lượng 34 nghìn tấn.

Một tàu ngầm hạt nhân đa năng USS Minnesota (SSN -783 ) được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào ngày 07 tháng 9 năm 2013 trước thời hạn 11 tháng. Tàu ngầm  với biệt danh “sát thủ thầm lặng” này thuộc loại " Virginia ".

Trong đầu tháng mười, tàu khu trục USS John Finn (DDG -113 ) đã được hạ thủy. -Ngoài các chức năng giống như các tàu khu trục khác, chúng còn có một đặc điểm là tàu đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị công nghệ chống lại vũ khí sinh học.

Tháng 2 năm 2013, tàu vận tải lớn USS Arlington ( LPD- 24 ) đi vào hoạt động, nó thuộc biên chế của lực lượng Thủy quân lục chiến.Tàu trọng lượng 22.000 tấn, 350 thành viên phi hành đoàn và 700 lính thủy quân lục chiến . Ngoài ra tàu còn mang thêm được cả 2 thủy phi cơ , 4 máy bay trực thăng.

Ngày 05 tháng 11 2013 bắt đầu thử nghiệm máy bay trực thăng tấn công đổ bộ trên tàu sân bay USS ( LHA - 6 ). Mỹ vẫn chưa tiết lộ thông số của chiếc trực thăng mới này.

Ngày 09 tháng 11 tại nhà máy đóng tàu Northrop Grumman ở Newport News, siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN -78 ) đã được hạ thủy bàn giao cho Hải quân MỸ

Trọng lượng tàu lên đến 112 nghìn tấn, chi phí 4,7 tỷ $." Gerald Ford " được coi là con tàu lớn nhất , tốn kém và phức tạp trong lịch sử nhân loại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT