Uy hiếp con ruột và cháu vì vợ không gửi tiền về

( PHUNUTODAY ) - Do có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc với vợ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Trường đã dùng dao và can xăng uy hiếp chính con ruột cùng cháu mình.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn tiến hành điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hồng Giang, huyện Lúc Ngạn.

Đối tượng gây án là Giáp Văn Trường (SN 1981), trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn.

Khoảng 7h ngày 28/2, Trường cùng với con gái lớn đến cổng trường THCS Hồng Giang đón cháu Mông Thị Tuyết Hạ (SN 2004) là con của chị vợ ở thôn Ao Ca, cùng xã về nhà.

Giap_Van_Truong_tai_co_quan_dieu_tra_ORSB

Sau đó, Trường nhốt 3 cháu nhỏ gồm Mông Thị Tuyết Hạ và 2 con gái của mình là Giáp Kiều An (SN 2007) cùng Giáp Thị Kim Anh (SN 2011) vào buồng cùng với can xăng 5 lít và dao nhọn với mục đích đe doạ, buộc gia đình nhà vợ gọi điện cho vợ là Mỳ Thị Hải từ Đài Loan về.

Phát hiện sự việc, gia đình 2 bên nội ngoại đã đến nhà Trường khuyên giải, đồng thời giật được can xăng, giải cứu được 2 cháu gái con Trường.

Lúc này, cháu Mông Thị Tuyết Hạ vẫn bị Trường giữ lại không cho ra và dùng dao nhọn khống chế.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với PC45 Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã đến hiện trường tuyên truyền, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Trường vẫn cố thủ và dùng nhiều lời lẽ đe dọa đối tượng sẽ làm liều nếu bị ép.

Lúc này, mọi kế hoạch giải cứu đều được lực lượng chức năng tiến hành 1 cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho cháu nhỏ. Đến 14h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khống chế được đối tượng Giáp Văn Trường và giải cứu an toàn cháu.

Tại cơ quan điều tra, đối đượng Giáp Văn Trường đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau một thời gian tìm hiểu, Giáp Văn Trường và chị Mỳ Thị Hải kết hôn vào năm 2006. Cuộc sống vợ chồng Trường gặp nhiều khó khăn về kinh tế, bản thân Trường lại không có công ăn việc làm ổn định.

Năm 2016, hai vợ chồng quyết định đi vay tiền khoảng 60 triệu đồng để đầu tư cho vợ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thời gian đầu Hải có gửi tiền về cho chồng để trả hết nợ nhưng sau không gửi nữa. Do nghi ngờ vợ ở nước bạn đang quan hệ với người khác, Trường đã gọi điện bảo vợ về và nhờ cả gia đình nhà vợ gọi vợ về nhưng bất thành nên mới xảy ra sự việc trên.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn