10 việc hủy hoại âm đức nhất, có thì sửa, không thì cố gắng tránh

( PHUNUTODAY ) - Họa phúc không đến từ bên ngoài, mà do ta tự gọi về; báo ứng thiện ác theo sát như bóng với hình. Chúng ta phải thường tự xem xét mình làm bao nhiêu việc tích đức, làm bao nhiêu điều tổn đức; việc tốt thì tiếp tục, việc xấu phải sửa ngay.

Dưới đây là 10 việc hủy hoại âm đức nhất, có thì sửa, không thì cố gắng tránh:

1. Nhẫn tâm làm hại

Trời có đức trọng sinh, con người có lòng từ bi. Dạy trẻ yêu thương, bảo vệ động vật ngay từ nhỏ, không lấy việc làm hại chúng làm vui. Nhiều trò chơi mạng hiện nay đầy bạo lực, ảnh hưởng không tốt.

2. Coi việc ác là giỏi

Có người xem việc làm ác như năng lực, bắt nạt người khác là giỏi, hống hách tự mãn. Tuyệt đối không nên như vậy.

3. Lừa dối người ngu muội

Học được chút tài nghệ không dùng để giúp đời, mà đi lừa gạt người thiếu hiểu biết, chiếm đoạt tiền tài. Mạng hiện nay tràn ngập cạm bẫy như thế.

Đây là 10 việc hủy hoại âm đức nhất, tuyệt đối không nên làm. (Ảnh minh hoka)

4. Không phân biệt đúng sai

Xử thế phải rõ đúng sai, ngay thẳng không vụ lợi. Đừng vì lợi ích mà đảo ngược trắng đen, nói sai thành đúng, nói đúng thành sai.

5. Không biết ơn người giúp

Nhận ơn phải nhớ và báo đáp, nhưng có người nhỏ nhen, nhận ơn mà quên ơn, còn nghĩ mình giỏi hơn người giúp.

6. Giữ mãi oán hận

Người khác làm sai, phải học cách quên, cho họ cơ hội sửa sai. Giữ oán sẽ chỉ làm mình đau khổ, không giúp gì giải quyết vấn đề.

7. Xâm phạm đạo đức người khác

Người có đạo đức cao là tấm gương xã hội, phải kính trọng và noi theo, không lấy tiền bạc làm thước đo để bắt nạt họ.

8. Phỉ báng thánh hiền

Nền văn hóa mấy ngàn năm được xây dựng trên giáo huấn của các bậc thánh hiền, họ là gốc rễ tinh thần, mẫu mực để ta học theo, làm sao có thể phỉ báng?

9. Muốn người khác thất bại

Không có gì mà mình không có thì mong người khác cũng không được; có thì lại không muốn người khác có. Ganh ghét, oán hận người thành công, mong họ gặp thất bại là điều phải tránh.

10. Bóc trần đời tư người khác

Đã gọi là đời tư thì không muốn công khai, càng tiết lộ càng gây tò mò. Mạng hiện nay nhiều vụ “bóc phốt” đời tư người khác là không tốt. Biết được thì phải giữ bí mật, đối bạn bè hay người lạ cũng vậy.

Tác giả: Mỹ Dạ