3 cách để không bị người khác 'mượn vận may'

( PHUNUTODAY ) - Để tránh bị người khác mượn vận may, có thể áp dụng một số cách.

Có thể bạn đã gặp phải một vài tình huống như sau khi nghe một ai đó than vãn đủ thứ trên đời, tư vấn hết lòng, đối phương thì nhẹ nhõm còn bản thân lại thấy không còn năng lượng, trở nên mệt mỏi hơn. Đừng để người khác "hút cạn vận may", biến cuộc sống của chính mình trở nên rối ren hơn.

Giữ vững năng lượng của bản thân

Nhiều người cho rằng giúp đỡ, lo lắng người khác mới là đức hạnh, là sự tử tế. Tuy nhiên, với bất cứ ai, thời gian và cảm xúc đề là tài nguyên quý giá, có giới hạn.

Khi bạn sống quá bao đồng, đối phương sẽ ngày càng ỷ lại, coi những gì bạn đưa ra là miễn phí. Sự hy sinh của bản đôi khi không được trân trọng. Điều này tiêu tốn tâm sức của bạn, vừa khiến bạn trở thành người phiền phức trong mắt đối phương.

Đôi khi cần phải phân biệt tình huống, có những thứ bạn có thể giúp người khác nhưng có những việc phải để họ tự gánh vác. Bớt lo chuyện bao đồng giúp gánh nặng, rắc rối của bạn giảm đi một nửa.

Để bảo toàn năng lượng của bản thân, không nên sống quá bao đồng.

Giữ cho mình một con "át chủ bài"

Trong giao tiếp, nhiều người sẵn lòng kể hết sạch những chuyện mà mình biết, đã trải qua, những gì mình có. Điều này có thể làm phô ra những điểm yếu của bản thân, làm lộ các kế hoạch trong tương lai.

Chân thành là một điều tốt nhưng đừng để nó trở thành điểm yếu để người khác có thể nắm được. Lời đã nói ra không thể thu lại. Khi tình huống xấu xảy ra, bạn chỉ có thể tự trách mình.

Vì vậy, hãy giữ chừng mực để bảo vệ bản thân. Những thứ liên quan đến đời tư, thu nhập, các dự định riêng đừng tùy tiện để người khác biết được.

Ngoài kia có những người bên ngoài thì tỏ ra quan tâm nhưng sau lưng có thể đang có những tính toán toán mà bạn không hề biết. Người biết giữ bí mật có thể chủ động làm chủ cuộc chơi, tự cho mình đường lui.

Không gánh vác trách nhiệm thay người khác

Giúp đỡ người khác là chuyện thường tình nhưng không nên đứng ra lo liệu hết. Nếu cứ liên tục gánh vác hết trách nhiệm của người khác, bạn sẽ trở thành "thùng rác cảm xúc" của họ. Họ sẽ coi sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên. Chỉ cần bạn chần chừ, họ có thể trách móc bạn bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, bạn không nợ họ và không có trách nhiệm phải giúp họ. Việc giúp đỡ ai trong giai đoạn khó khăn xuất phát từ tâm tính, từ sự tốt bụng của con người, không phải yêu cầu bắt buộc. Sự tử tế nên dành cho đúng việc, đúng người, không để việc này trở thành cái cớ để người khác trốn tránh trách nhiệm của họ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Bích Loan