Ly hôn không chỉ là dấu chấm hết của một mối quan hệ hôn nhân, mà còn là bước ngoặt lớn thay đổi toàn bộ cuộc sống của cả hai người và những người liên quan. Quyết định này thường đi kèm nhiều cảm xúc: buồn bã, tức giận, tiếc nuối, thậm chí là giải thoát. Tuy nhiên, để tránh rơi vào tình huống “tòa xử xong rồi mới thấy hối hận”, bạn cần bình tĩnh và tự trả lời 3 câu hỏi quan trọng sau đây.
1. Hôn nhân của mình đã thực sự hết đường cứu vãn chưa?
Nhiều cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa trong lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nhưng sau đó mới nhận ra rằng nguyên nhân chưa đủ lớn để chia tay, hoặc chỉ là một vấn đề có thể giải quyết được.
Hãy tự hỏi:
Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ đâu: kinh tế, cách sống, ngoại tình, hay chỉ là áp lực cuộc sống?
Đã từng thử giải quyết bằng cách trao đổi thẳng thắn hoặc tìm đến chuyên gia tư vấn hôn nhân chưa?
Nếu bỏ qua những cảm xúc tiêu cực nhất thời, bạn còn nhìn thấy điểm tốt nào ở đối phương không?
Nhiều chuyên gia khuyên rằng, chỉ khi cả hai đã cố gắng sửa chữa nhưng vẫn không thể tìm lại tiếng nói chung, ly hôn mới nên là lựa chọn cuối cùng. Bởi sau khi cánh cửa hôn nhân đóng lại, rất khó để quay lại như ban đầu, và đôi khi cảm giác mất mát sẽ đeo bám lâu hơn bạn nghĩ.
2. Mình đã chuẩn bị đủ về tâm lý, tài chính và pháp lý chưa?
Ly hôn không chỉ là chuyện “ai ở với ai” mà còn là một chuỗi quyết định liên quan đến chia tài sản, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng, và cả những ràng buộc pháp luật khác. Nếu không chuẩn bị kỹ, bạn dễ rơi vào thế bị động hoặc chịu thiệt thòi lâu dài.
Về tâm lý: Bạn cần sẵn sàng đối diện với những cảm xúc sau ly hôn: cô đơn, áp lực dư luận, hoặc cả sự dằn vặt nếu có con nhỏ.
Về tài chính: Hãy tính toán trước các khoản thu nhập, chi tiêu, nơi ở mới, và khả năng nuôi con nếu bạn là người giành quyền chăm sóc.
Về pháp lý: Tìm hiểu rõ quy định của luật Hôn nhân & Gia đình, chuẩn bị giấy tờ cần thiết, và nếu có thể, nhờ luật sư tư vấn trước khi nộp đơn.
Một người đã từng ly hôn chia sẻ rằng: “Ngày ra tòa, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng khi bắt tay vào làm thủ tục, mới thấy còn vô số thứ chưa tính đến. Đến lúc ký giấy, cảm giác hụt hẫng và lo lắng mới ập đến.” Vì vậy, chuẩn bị trước sẽ giúp bạn bước qua giai đoạn này với ít tổn thương và rủi ro nhất.
3. Mình đã tính kỹ về con cái chưa?
Nếu hôn nhân có con chung, đây chắc chắn là câu hỏi cần cân nhắc kỹ nhất. Ly hôn không chỉ chấm dứt quan hệ vợ chồng, mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý, môi trường sống và sự phát triển của trẻ.
Bạn cần trả lời:
Ai sẽ là người trực tiếp nuôi con và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của con?
Con sẽ sống ở đâu, môi trường học tập và sinh hoạt có bị xáo trộn nhiều không?
Mối quan hệ giữa con và người không trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được duy trì thế nào?
Nhiều trường hợp, sau khi ly hôn, con cái chịu tổn thương lớn hơn cả cha mẹ. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng, trẻ có thể cảm thấy mình bị bỏ rơi, mất niềm tin, hoặc trở nên khép kín. Do đó, nếu đã quyết định ly hôn, cha mẹ cần phối hợp để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên con, thay vì biến con thành “nạn nhân” trong cuộc chia ly.
Ly hôn có thể là giải pháp tốt nếu cuộc hôn nhân đã thực sự bế tắc, nhưng cũng có thể trở thành quyết định mà bạn day dứt cả đời nếu hành động vội vàng. Ba câu hỏi trên không chỉ giúp bạn nhìn lại cảm xúc và tình hình hiện tại, mà còn là bước đệm để bạn bước sang một giai đoạn mới một cách bình tĩnh và chủ động.
Hãy nhớ: tòa án có thể xử xong trong vài tháng, nhưng hậu quả và cảm xúc sau đó sẽ kéo dài nhiều năm. Vì vậy, hãy trả lời thật rõ ràng với chính mình trước khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, để khi bước ra khỏi phòng xử án, bạn không phải ngoái đầu tiếc nuối.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Kêu nghèo nghèo sẽ bám theo: 4 câu nói ra Tiền -Tài rời bỏ, chẳng ngóc đầu được lên
-
3 giai đoạn phụ nữ trung niên dễ ngoại tình nhất – Đàn ông cần biết để giữ hạnh phúc gia đình
-
Quỷ Cốc Tử chỉ rõ 4 đặc điểm của kẻ đạo đức giả – Cảnh báo: Đừng thân nếu không muốn bị phản bội
-
Về già, nằm trên giường bệnh mới thấm thía: Trên đời chỉ có 3 người thực sự tốt với ta
-
Người xưa dạy: Nghiệp tới thì khó tránh, phúc tới đừng chối từ? Làm sao để giải nghiệp, tăng phúc?