3 điều tuyệt đối không cầu khấn khi thắp hương

( PHUNUTODAY ) - Khi đứng trước bàn thờ, dù là ở nhà hay ở các đền chùa, đình, miếu, bạn cũng tuyệt đối không được cầu xin những điều này.

Khi thắp hương, ai cũng muốn cầu xin một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình. Đó có thể là mong cầu về sự bình an, may mắn, tài lộc hoặc những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Theo quan niệm tâm linh và phong thủy, không phải điều gì cũng nên xin khi đứng trước bàn thờ.

Xin đảo ngược số phận, xin đổi vận, đổi số

Khi gặp chuyện không may, nhiều người thường thắp hương và đứng trước bàn thờ để cầu xin bề trên về việc thay đổi số mệnh, đổi vận, đổi đời. Tuy nhiên, theo quan niệm tâm linh, đầy là một trong những đại kỵ.

Mỗi người sinh ra có một số mệnh riêng, có thiên số đã định. Trong khi đó, bàn thờ là nơi chứng giám, không phải nơi để xin đảo ngược hoàn toàn trật tự của tự nhiên.

Khi xin đổi vận, lời khấn mang tính áp lực, thậm chí còn tạo ra nguồn năng lượng tiêu cực hơn. Cứ gặp khó khăn là con người lại xin đổi vận nhưng điều đó chưa chắc đã diễn ra như ý muốn. Nếu ai cũng chỉ mong chờ vào việc cầu khấn thần linh để đổi vận, vậy ai sẽ là người thật sự nỗ lực phát triển bản thân.

Thay vì xin đổi vận, chúng ta nên xin sự bình an, xin bản thân có thêm nghị lực, thêm sức khỏe để vượt qua khó khăn. Vận mệnh chỉ đổi khi chúng ta thật sự hành động. Không ngừng trau dồi năng lực bản thân, chủ động nắm bắt cơ hội, giữ tâm thiện lành, tích phúc, cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi từng ngày.

Khi thắp hương, chúng ta không nên cầu xin về việc thay đổi số mệnh.

Xin tài lộc quá mức, xin nhận được tiền từ người khác

Nhiều người cho rằng có thể đứng trước bàn thờ thần linh, tổ tiên đẻ xin trúng số, xin lộc bất ngờ, xin tiền thậm chí xin lấy được tài lộc từ người khác. Điều này chính là sai lầm cực kỳ lớn. Bàn thờ không phải là nơi xin lộc một cách tham lam, mong chiếm hữu những thứ vốn thuộc về người khác. Tài lộc chỉ được ban cho những người làm đúng, sống thiện, biết giữ chữ tín. Xin giàu nhanh, xin lộc lớn, xin tiền bất chính sẽ không được linh ứng. Lòng tham trỗi dậy khiến con người sống trong sự đố kỵ, ghen ghét với sự thành công của người khác, khiến cuộc sống trở nên hỗ loạn, bất ổn.

Về tài lộc, chỉ nên xin đủ để nuôi sống gia đình, xin công việc hanh thông, thuận lợi, xin sự minh mẫn trong việc quản lý tiền bạc. Xin tài lộc không phải điều xấu nhưng chỉ nên xin vừa đủ, đó mới là hợp đạo.

Xin can thiệp vào nhân duyên

Nhiều người cảm thấy đau khổ vì tình duyên nên cầu khấn việc người yêu cũ quay lại, người khác chia tay để mình có cơ hội hoặc xin se duyên theo hướng mình muốn. Đây là một sai lầm lớn. Can thiệp vào nhân duyên của người khác được coi là hành độc mang tâm ý xấu, tạo nghiệp. Thần linh các phương, tổ tiên không bao giờ ủng hộ những điều trái đạo như vậy.

Chuyện tình cảm là duyên nợ giữa hai, ai trong chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Việc cứ cố gắng níu kéo sẽ khiến tinh thần thêm mệt mỏi, rối ren.

Nếu muốn cầu nhân duyên, hãy xin cho bản thân có sự bình an, buông bỏ những thứ cần buông bỏ, tìm được người phù hợp, xin duyên lành đến đúng thời điểm.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Bích Loan