3 ngày sinh âm lịch được trời ban phước lành: Nghèo trước giàu sau, càng kiên trì càng thành công thịnh vượng

( PHUNUTODAY ) - Có những người sinh ra trong khó khăn, bươn chải giữa muôn nẻo đời, nhưng nhờ lòng kiên trì, họ từng bước đổi đời, từ tay trắng thành công, từ gian khổ trở nên viên mãn.

Người xưa thường nói: “Trời không phụ người có tâm.” Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch của mỗi người được cho là ẩn chứa mật mã của vận mệnh. Có những người sinh ra trong khó khăn, bươn chải giữa muôn nẻo đời, nhưng nhờ lòng kiên trì, họ từng bước đổi đời, từ tay trắng thành công, từ gian khổ trở nên viên mãn. Đặc biệt, những ai sinh vào ngày Âm lịch có tận cùng bằng số 1, 3 và 7 được cho là có “vận nghèo trước – giàu sau”, cả đời kiên định, càng cố gắng càng thịnh vượng.

1. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1: Bền bỉ như tre, càng gió sương càng vững gốc

Theo tử vi, người sinh vào các ngày 1, 11 hoặc 21 Âm lịch thường mang trong mình nghị lực phi thường. Họ giống như những mầm tre mọc lên giữa khe đá — chịu bao khắc nghiệt nhưng càng lớn càng cứng cáp.

Thuở thiếu niên, họ gặp không ít thử thách: công việc bấp bênh, kinh tế eo hẹp, tình cảm dang dở. Nhưng chính những va vấp ấy lại trở thành “trường học cuộc đời”, rèn cho họ sự dẻo dai và bản lĩnh hiếm ai sánh được.

Khi bước sang tuổi trung niên, vận thế của họ thay đổi rõ rệt. Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 thường tự tạo nên thành công nhờ bàn tay và trí óc của mình. Càng kiên định bao nhiêu, thành tựu càng lớn bấy nhiêu.

Câu chuyện của anh Hòa, sinh ngày 11 tháng 5 Âm lịch, là minh chứng sống động. Từng là thợ hồ lam lũ, anh học thêm nghề trang trí nội thất, rồi dần gây dựng được một đội thợ riêng. Từ đôi bàn tay chai sạn, anh đã có nhà phố, có xe và con cái thành đạt. Cả đời anh chứng minh rằng phước lành không tự đến – nó là phần thưởng cho người biết nỗ lực không ngừng.

2. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3: Càng sống thiện, càng được quý nhân phù trợ

Những người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường có nhân duyên tốt và vận quý nhân mạnh. Họ không chỉ biết sống chan hòa mà còn mang năng lượng tích cực, khiến ai tiếp xúc cũng yêu quý.

Thời trẻ, họ thường gặp nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. Cơ hội và vận may đến từ những mối quan hệ tốt đẹp chính là nền tảng giúp họ thăng hoa ở nửa sau cuộc đời.

Một ví dụ điển hình là dì Lan, sinh ngày 13 tháng 3 Âm lịch. Từng chỉ là công nhân xưởng may, nhưng nhờ tính thật thà, biết cư xử, dì được bạn bè giúp đỡ, sau này mở được cửa hàng nhỏ, rồi phát triển thành siêu thị mini. Giờ đây, dì sống sung túc, con cái hiếu thảo – tất cả đều là quả ngọt từ những năm tháng sống lương thiện và tận tâm với mọi người.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 được ví như nam châm của lòng tốt – họ thu hút may mắn bằng sự chân thành, gây dựng phúc khí nhờ lòng tử tế. Cuộc đời của họ là minh chứng rằng “gieo nhân lành ắt gặt quả ngọt”.

3. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7: Nỗ lực bền bỉ, lửa thử vàng, gian nan thử sức

Ngày sinh có tận cùng bằng số 7 (7, 17, 27 Âm lịch) tượng trưng cho sự kiên cường và khả năng tái sinh mạnh mẽ. Người sinh vào những ngày này thường trải qua tuổi trẻ khó khăn, nhiều thử thách về kinh tế và sự nghiệp.

Thế nhưng, họ luôn giữ trong mình một “ngọn lửa bên trong” – dù bị gió đời thổi tạt vẫn không tắt. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, kiên nhẫn chờ cơ hội, và khi thời đến, họ bật lên mạnh mẽ, khiến người khác ngưỡng mộ.

Anh Phúc – người sinh ngày 17 tháng 9 Âm lịch – từng là công nhân tay trắng lên thành phố lập nghiệp. Từ công việc nặng nhọc ở công trường, anh học nghề hàn, rồi mở xưởng cơ khí riêng, nay đã là chủ doanh nghiệp nhỏ với thu nhập ổn định, có nhà có xe. Hành trình của anh là tấm gương cho câu nói: “Càng gian nan, càng tỏa sáng.”

Người có ngày sinh tận cùng bằng số 7 thường tích phúc từ chính những giọt mồ hôi. Họ không trông chờ vận may, mà tự tạo vận mệnh bằng lao động và sự kiên định – đó là kiểu “giàu có chân chính” mà tử vi gọi là phú quý tự lập.

Tác giả: Diệp Chi