Đừng nói ra hết lời
Họa từ miệng mà đến, thế nên nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi thốt miệng ra. Lý do là bởi vì lời nói ra có thể khiến người khác tổn thương, hơn nữa có rước tai họa. Thế nên trước khi mở miệng thì hãy để cho bản thân mình đường lui.
Đừng hành sự đến tột cùng
Người sống ở trên đời, hôm nay có thể mọi sự thuận lợi, nhưng ngày mai có thể phải đối diện với những đau khổ. Do đó, trước mỗi sự việc, nếu có thể tha thứ được thì nên tha thứ, đây cũng là hành động lưu lại cho bản thân mình đường lui, cuối cùng sẽ được hưởng phúc báo. Trong đối nhân xử thế, đừng hành sự đến tuyệt đường.
Người sống ở trên đời, hôm nay có thể mọi sự thuận lợi, nhưng ngày mai có thể phải đối diện với những đau khổ. (ảnh minh họa)
Người khôn ngoan chính là người làm gì cũng chừa lại đường lui cho mình.
Đừng lấp đầy những dục vọng
Con người sống mà càng có dục vọng thì đường đi lại càng hẹp. Nếu một người sống mà không biết đủ, lúc nào mơ tưởng hão huyền thì chắc chắn không đạt được thứ gì cả.
Nếu một người sống mà không biết đủ, lúc nào mơ tưởng hão huyền thì chắc chắn không đạt được thứ gì cả. (ảnh minh họa)
Ngược lại một người nếu biết cách kiềm chế dục vọng của bản thân thì nhất định sẽ gặp được phúc báo lớn.
Tâm không thể tự mãn
Người xưa có câu: Đầy rồi sẽ dẫn đến tổn hại, thiếu hụt mới có thể có chỗ để lấp vào. Cách đối nhân xử thế không hoàn hảo mới được coi là bình thường, mọi thứ còn thiếu hụt thì mới được xem là trạng thái sinh hoạt tốt
Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn lại khuyết. Khi đạt đến việc quá hoàn hảo thì chính là lúc báo điềm gở.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
Dân gian có câu: Đừng ăn mừng sinh nhật quá 3 năm, càng làm sẽ gặp họa lớn
-
Đàn bà dại nhất là không biết đòi hỏi 3 thứ này từ chồng
-
Người biết dọn dẹp lại 5 thứ này thì tiền bạc sẽ tự động kéo về
-
Đặc điểm không lẫn vào đâu của người nghèo cứ hoàn nghèo, mong bạn không nằm trong số đó
-
Người thông minh thực sự không bao giờ phạm phải việc này, còn bạn thì sao?